Triển lãm Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
16/01/2020 09:12 GMT+7

Triển lãm Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường vẻ vang diễn ra từ 15.1 - 31.3 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh , Hà Nội, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ VH-TT-DL và Văn phòng T.Ư Đảng phối hợp thực hiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đã tới dự khai mạc triển lãm. Triển lãm gồm 4 phần. Phần 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) điểm lại những dấu mốc lịch sử quan trọng của nước ta trước và sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Phần 2: Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước (1945 - 1975) giới thiệu hình ảnh, tài liệu, hiện vật ghi lại những dấu mốc khó khăn của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ. Phần 3: Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay) cho thấy những đối sách, đường lối lãnh đạo của Đảng sau khi thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới. Phần 4: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh giới thiệu công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.
Triển lãm có hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật độc bản, quý hiếm, như mô hình tàu Đô đốc La Touche Treville, nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc ra đi tìm cứu nước; các tư liệu ảnh về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cách mạng Tháng 8, chuyến tàu đầu tiên nối hai miền Nam - Bắc, Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.