Triển lãm Truyện Kiều tại Crescent Mall thu hút đông đảo khách tham quan

14/05/2015 08:00 GMT+7

Được khai mạc vào ngày 10.5 tại TTTM Crescent Mall, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, triển lãm Truyện Kiều với quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ kéo dài đến hết ngày 21.5, tạo điều kiện cho người dân TP.HCM đến chiêm ngưỡng hơn 320 ấn bản Truyện Kiều độc đáo của nhà sưu tầm La Văn Tiến.

Được khai mạc vào ngày 10.5 tại TTTM Crescent Mall, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, triển lãm Truyện Kiều với quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ kéo dài đến hết ngày 21.5, tạo điều kiện cho người dân TP.HCM đến chiêm ngưỡng hơn 320 ấn bản Truyện Kiều độc đáo của nhà sưu tầm La Văn Tiến.
Trong ngày khai mạc triển lãm, rất đông khán giả, những người yêu mến văn học đã tập trung tại sảnh tầng trệt của TTTM Crescent Mall để cùng chứng kiến sự ra mắt của bộ sưu tập “có một không hai” về Truyện Kiều mà nhà sưu tầm La Văn Tiến đã dày công tìm kiếm trong hơn 40 năm.
Nhà sưu tập La Văn Tiến (giữa) cùng đại diện ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc cho buổi triển lãm kéo dài 11 ngày
Bà Joanne Saddul Gasgonia, giám đốc TTTM Crescent Mall cho biết: “Đây là lần đầu tiên Crescent Mall tổ chức một sự kiện về văn học lớn như thế này, chúng tôi cám ơn nhà sưu tầm La Văn Tiến đã cùng Crescent Mall tổ chức triển lãm, mang lại cho người dân quận 7 cũng như những khu vực lân cận cơ hội được tìm hiểu, nghiên cứu thêm về tác phẩm bất hủ của đại thi hào Nguyễn Du. Crescent Mall tự hào là một điểm đến lý tưởng không chỉ để mua sắm mà còn mang lại nhiều giá trị về văn hóa, giải trí, đem đến nhiều lợi ích cho cộng đồng
Trong bộ sưu tập của ông La Văn Tiến có đến 149 tác giả và 67 nhà xuất bản, nhiều cuốn Truyện Kiều được viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ông cho biết, việc thực hiện Triển lãm lần này nhằm kỷ niệm 250 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du (1765 – 2015), đồng thời truyền bá Truyện Kiều đến tất cả người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế, giúp họ có cơ hội được thưởng thức danh tác này. Ngoài ra, ông còn muốn tạo ra một môi trường sinh hoạt văn học, văn hóa bổ ích tại Crescent Mall
Giáo sư, học giả Phạm Đăng Quế (phải), người được xác lập kỷ lục viết nhiều sách liên quan đến Truyện Kiều nhất Việt Nam cũng tham gia chương trình. Với tình yêu Truyện Kiều hơn 50 năm, ông đã bắt đầu viết sách từ năm 1991. “Để viết về tác phẩm Truyện Kiều thì không bao giờ hết được, đó là một tác phẩm cực kỳ vĩ đại, cho đến bây giờ tôi vẫn nghiên cứu và tiếp tục viết về tác phẩm này”, ông Quế cho biết. Ông cũng là một trong những người được nhà sưu tầm La Văn Tiến rất ngưỡng mộ vì có cùng tình yêu sâu đậm với Truyện Kiều
Nhiều ấn bản Truyện Kiều độc đáo được ông Tiến sưu tầm, quyển sách có giá trị lâu nhất về thời gian là tác phẩm Kiều viết bằng tiếng Pháp của học giả Petrus Ký, xuất bản năm 1911. Đặc biệt, ông còn có cuốn Truyện Kiều của tác giả Lưu Dự thuộc hoàng thân của Triều Nguyễn, phát hành duy nhất một lần vào năm 1960. Ngoài ra, còn có bản Truyện Kiều nhỏ xíu chỉ nặng 45 gram. Bản nặng ký nhất trong bộ sưu tập là "200 năm nghiên cứu bàn luận Truyện Kiều" nặng 3.5 kg
Triển lãm thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân Phú Mỹ Hưng và các quận lân cận. Nhiều học giả, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ đã đến để tận mắt chứng kiến bộ sưu tập Truyện Kiều quý hiếm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.