Triển lãm tranh 'Kỷ niệm một thời Xô Viết' của họa sĩ Trần Quân Ngọc

12/08/2017 13:59 GMT+7

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017), họa sĩ Trần Quân Ngọc tổ chức buổi triển lãm mang tên Kỷ niệm một thời Xô Viết tại Nhà triển lãm mỹ thuật TP.HCM từ ngày 11.8 đến 20.8.2017.

Buổi triển lãm gồm 140 bức tranh sơn dầu và màu nước do họa sĩ Trần Quân Ngọc vẽ trong những năm du học ở Liên Xô (1954 - 1972). Ban đầu, họa sĩ Trần Quân Ngọc định lấy tên buổi triển lãm là Bốn mùa nước Nga nhưng muốn bày tỏ tấm lòng với những người bạn, người thầy tại Nga đã "nhường cơm xẻ áo" cho mình và muốn nhắc nhớ tới sự kiện lịch sử nên ông đổi thành Những kỷ niệm về một thời Xô Viết.
Ông chia sẻ: "Tôi may mắn là một trong những sinh viên đầu tiên của Việt Nam được cử sang Liên Xô học từ năm 1954, đến năm 1972 thì về nước. Trong thời kỳ đó tôi học trường đào tạo về dầu lửa và hóa dầu, chế biến dầu khí. Tôi học từ cơ bản, đại học rồi sau đại học. Do tôi rất yêu hội họa nên trong thời gian này có học thêm trường đại học sư phạm mỹ thuật".
Thời gian này ở Nga, ông đã vẽ rất nhiều tranh phong cảnh, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông và chân dung bạn bè thầy cô cũng như những người quen của mình trong thời kỳ đó. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, họa sĩ Trần Quân Ngọc đã chọn 140 bức để trưng bày, trong đó có nhiều bức ký họa lần đầu được trình làng.
Triển lãm được tổ chức tại Nhà triển lãm mỹ thuật TP.HCM (số 218A Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM) từ 8 giờ - 21 giờ ngày 11 đến 20.8.2017.
Bức phù điêu nhà lãnh đạo Xô Viết Lênin được thực hiện trong 10 năm. Họa sĩ Trần Quân Ngọc hoàn thành trong dịp ông tròn 100 tuổi nhưng chưa công bố. Bức tranh được ghép từ các phù hiệu Lênin mà ông sưu tầm được Ảnh: Vũ Phượng

Bức tranh nhà của Lênin ở Gorki, nơi ông sống những năm cuối đời Ảnh: Vũ Phượng
Họa sĩ Ngọc chia sẻ ông rất thích vẽ các nhà thờ ở Nga Ảnh: Vũ Phượng
Họa sĩ Trần Quân Ngọc đang giới thiệu về bức tranh của mình với Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga (mặc vest đen) tại TP.HCM Ảnh: Vũ Phượng
 
Họa sĩ Trần Quân Ngọc là hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM, quê ở Hà Nội, hiện sống tại TP.HCM.
Năm 1967 ông tốt nghiệp khoa Hóa trường Đại học Hóa tinh vi Lômônôsốp Matxcơva và khoa Hội họa và Lịch sử trường Đại học Sư phạm Lênin Matxcơva.
Họa sĩ Trần Quân Ngọc đã tổ chức triển lãm cá nhân 8 lần (2 lần tại Liên Xô vào năm 1965, 1967) và tham gia nhiều cuộc triển lãm cùng các họa sĩ khác. Tranh của họa sĩ có trong bộ sưu tập của nhiều nhà yêu thích hội họa trong nước cũng như tại các nước Nga, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch,...
Trần Quân Ngọc còn là tác giả của gần 20 cuốn sách như Vòng quanh nước Mỹ (1994), Thăm bạn láng giềng (2001), Leo núi Phú Sĩ (2003), Những người bạn quốc tế của Bác Hồ (1990), Theo bước chân người (2009),...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.