Triển lãm tranh của họa sĩ tài danh xứ Huế

18/09/2016 06:00 GMT+7

Gần 40 tác phẩm của những họa sĩ tài danh, tiêu biểu của Thừa Thiên-Huế đầu thế kỷ 20 đến nay được quy tụ tại triển lãm diễn ra từ 16 - 22.9 tại 26 Lê Lợi, TP.Huế.

Triển lãm do Liên hiệp các hội VHNT tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Thừa Thiên-Huế tổ chức, có chủ đề Hồi cố, gồm 36 tác phẩm của những họa sĩ tài danh xứ Huế như Lê Văn Miến, Tôn Thất Sa, Nguyễn Khoa Toàn, Tôn Thất Đào, Lê Yên, Phạm Đăng Trí, Đỗ Kỳ Hoàng, Đinh Cường, Tôn Thất Văn, Bửu Chỉ, Dương Đình Sang...
Trong đó, 2 tác phẩm của danh họa Lê Văn Miến được chụp lại từ tranh gốc (sáng tác khoảng đầu những năm 1900) vẽ chân dung cụ ông và cụ bà Nguyễn Khoa Luận. 34 tác phẩm còn lại là những tác phẩm gốc, tiêu biểu như Người suối bạc (sáng tác năm 1945) của họa sĩ Phạm Đăng Trí; Thiếu nữ bên hoa sen (1946) của họa sĩ Tôn Thất Đào; Cửa chính Trường Quốc học (1959) của họa sĩ Tôn Thất Sa; bộ ba tác phẩm của họa sĩ Bửu Chỉ (1974)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.