Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 45 năm thống nhất đất nước

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
21/04/2020 09:00 GMT+7

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 -30.4.2020) đang diễn ra tại quảng trường 3.2, TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) từ nay đến hết ngày 5.5.

Cùng lúc, tại đây cũng trưng bày tranh cổ động tấm lớn với 2 chủ đề: Bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc; và Phòng, chống dịch Covid-19.
Triển lãm do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT-DL) và Sở VH-TT-DL tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức, giới thiệu hơn 120 tác phẩm được tuyển chọn từ những cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Triển lãm này giúp ôn lại tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh - Đại thắng mùa xuân 1975; khẳng định chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc VN, nêu cao tinh thần yêu nước giữ vững toàn vẹn lãnh thổ VN. Các tác phẩm triển lãm về phòng, chống dịch Covid-19 nêu tinh thần “chống dịch như chống giặc”.
Để tránh tập trung đông người, ban tổ chức không tổ chức lễ khai mạc và trao thưởng cho các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi tranh cổ động kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giải nhất cuộc thi thuộc về tác giả Đỗ Như Điềm (tỉnh Thái Bình) với tác phẩm 30 năm mới được gặp nhau trong ngày vui đại thắng; 2 giải nhì của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung (Hà Nam) với tác phẩm Chào mừng 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, và tác giả Lưu Yên Thế (Hà Nội) với tác phẩm 30.4 đại thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.