Triển lãm 'Sơn ta - sơn mài VN'

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
27/04/2018 09:02 GMT+7

Triển lãm Sơn ta - sơn mài VN diễn ra từ 16 giờ ngày 27.4 - 10.5 tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ (50 Đào Duy Từ, Hà Nội), giới thiệu về nguồn gốc, công cụ khai thác, kỹ thuật chế tác, sự phát triển nghề sơn mài, quảng bá và tôn vinh các giá trị nghề cổ truyền của dân tộc Việt.

Tác phẩm sơn mài Cầu Long Biên của họa sĩ Nguyễn Đức Việt ẢNH: L.N
Sơn ta là tên chung cho chất liệu tự nhiên thuộc nghề truyền thống VN, được dùng để sơn kiệu, long đình trong đền thờ, chùa tháp, khay tráp, mâm bồng, giường tủ trong lễ hội... Sơn mài là kỹ năng sáng tạo của hội họa đương đại, hành trình của một chất liệu từ truyền thống đến hiện đại trong văn hóa Việt. Triển lãm lần này sẽ trưng bày nhiều tranh, ảnh, tư liệu nghề, chất liệu nghề, công cụ nghề của sơn ta, sơn mài VN.
Các họa sĩ có tác phẩm tham gia triển lãm gồm: Lý Trực Sơn, Nguyễn Thị Quế, Đặng Thu Hương, Nguyễn Đức Việt, Đặng Hiền...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.