Triển lãm nghệ thuật Phật giáo

08/05/2014 03:00 GMT+7

Nhân chào mừng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2014 (PL.2558) diễn ra tại VN (từ 8 - 10.5), Ban Quản trị chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) tổ chức chương trình triển lãm nghệ thuật Phật giáo (từ 7 - 14.5 tại chùa Phổ Quang) gồm 400 tác phẩm: thư pháp, hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, văn hóa đọc trong không gian thiền, lướt thuyền thơ Bát nhã, phục dựng lại Thánh địa Lâm tỳ ni nơi đức Phật đản sanh…

Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi có kích thước 15 x 4 m với 5 màu hoa thể hiện sự đoàn kết thống nhất của Phật giáo 5 châu, kết bằng 255.800 bông hoa cả hai mặt do 20 nghệ nhân thực hiện với tổng trọng lượng hơn 6 tấn (kể cả khung sắt), được trưng bày tại chùa Đai Bi (xã Gia Xuân, H.Gia Viễn, Ninh Bình) đến ngày 12.5, nhân lễ khánh thành chùa (7.5) và để chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2014.

H.Đ.N

>> Tinh hoa cổ vật Phật giáo
>> Triển lãm ‘Tinh hoa cổ vật Phật giáo’
>> Thánh địa Phật giáo bị đánh bom
>> Công bố các kỷ lục Phật giáo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.