Triển lãm lịch sử “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954 – 1975”

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/09/2020 16:38 GMT+7

Triển lãm lịch sử “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954 - 1975” diễn ra tại Di tích quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài từ 29.9 đến hết 8.10.

Ngày 29.9, tại Di tích quốc gia địa điểm chiến thắng Đồng Xoài, UBND tỉnh Bình Phước phối hợp Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổ chức khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ lịch sử “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954 - 1975”.

Triển lãm có hơn 300 tài liệu, hình ảnh được trưng bày 

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Triển lãm “Bình Phước kháng chiến, kiến quốc 1954 - 1975” bao gồm 300 tài liệu và nhiều hình ảnh với nội dung như: Bình Phước đấu tranh xây dựng lực lượng, góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ - Diệm (1954 - 1963); Quân - dân Bình Phước đánh cho “Mỹ cút” (1964 - 1973); Quân - dân Bình Phước đánh cho “Ngụy nhào”, tiến hành thắng lợi công cuộc giải phóng quê hương (1973 - 1975); Đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa kinh tế; Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Phát triển y tế - giáo dục; Giữ vững quốc phòng - an ninh - trật tự an toàn xã hội...

Nhiều học sinh đến xem, tìm hiểu các tư liệu lịch sử liên quan đến quê hương mình.

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong thời gian Bình Phước đang chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thì đây thực sự là hoạt động rất có ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ cũng như giới thiệu cho các tầng lớp nhân dân về quá trình Bình Phước kháng chiến, kiến quốc và phát triển kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 8.10. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.