Triển lãm điêu khắc làm từ giấy bồi, rễ tre

28/05/2019 06:25 GMT+7

Sau nhiều năm ở ẩn, nghệ sĩ sắp đặt , nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thúy Hằng trở lại với bộ điêu khắc Khi Sương mờ, lúc Khí tan: Điêu Khắc Ta Thán. Bộ điêu khắc này đang được trưng bày tại Vin Gallery (ảnh, Q.2, TP.HCM).

Triển lãm do Lê Thiên Bảo làm giám tuyển và sẽ kết thúc vào ngày 14.6.
Trong triển lãm lần này, nữ nghệ sĩ Nguyễn Thúy Hằng muốn nhấn mạnh cảm xúc bừng ngộ mang tính thời khắc. Được biết, các tác phẩm được làm từ từng lớp giấy bồi, từng khúc rễ tre mà cô nhặt về từ vùng đất Cam Ranh... sẽ thể hiện sự nghiệm của cô về chữ “khổ” trong đạo Phật, là hồi kết cho một hành trình suy tưởng. Hành trình đó được mở đầu bằng triển lãm được Quỹ phát triển trao đổi văn hóa Ðan Mạch (CDEF) và Post Vidai Contemporary Art Collection bảo trợ mang tên Chiến binh vào năm 2015 tại Saigon Domaine (TP.HCM).
Nguyễn Thúy Hằng sinh năm 1978, tại TP.HCM. Cô tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.