Triển lãm ảnh “Di sản Việt Nam”

07/11/2012 19:15 GMT+7

(TNO) Từ nay đến hết ngày 12.11, tại công viên Quảng trường 2 Tháng 4 (TP.Nha Trang), Hội di sản văn hóa TP.HCM phối hợp với Tạp chí Vietnam Heritage tổ chức triển lãm ảnh “Di sản Việt Nam”.

(TNO) Từ nay đến hết ngày 12.11, tại công viên Quảng trường 2 Tháng 4 (TP.Nha Trang), Hội di sản văn hóa TP.HCM phối hợp với Tạp chí Vietnam Heritage tổ chức triển lãm ảnh “Di sản Việt Nam”.

Triển lãm trưng bày trên 100 bức ảnh được chọn từ 2.890 tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh “Di sản Việt Nam” của các tác giả chuyên và không chuyên trong nước.

Theo đó, các tác giả đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam dưới nhiều góc nhìn phong phú.

Hãy cùng phóng viên Thanh Niên Online điểm qua một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Triển lãm hơn 100 bức ảnh “Di sản Việt Nam” 1
Tác phẩm “Khoảnh khắc Hạ Long” của tác giả Nguyễn Phụng Chí

Triển lãm hơn 100 bức ảnh “Di sản Việt Nam” 2
“Sếu đầu đỏ” của tác giả Trương Thanh Nhã

Triển lãm hơn 100 bức ảnh “Di sản Việt Nam” 3
“Quần đảo Cát Bà - Long Châu” của tác giả Phạm Vũ Dũng

Triển lãm hơn 100 bức ảnh “Di sản Việt Nam” 4
“Mây núi Đồng Văn - Hà Giang” của tác giả Kim Mạnh

Triển lãm hơn 100 bức ảnh “Di sản Việt Nam” 5
“Nắng sớm cửa ô - Hà Nội" của tác giả Ngô Dư

Triển lãm hơn 100 bức ảnh “Di sản Việt Nam” 6
“Làng Việt cổ Đường Lâm” của tác giả Nguyễn Văn Tâm

Triển lãm hơn 100 bức ảnh “Di sản Việt Nam” 7
"Tàn sát loài khỉ” của tác giả Lê Hoài Phương

Triển lãm hơn 100 bức ảnh “Di sản Việt Nam” 8
“Mưa trên phố cổ - Hội An” của tác giả Trần Thị Tuyết Mai

Triển lãm hơn 100 bức ảnh “Di sản Việt Nam” 9
“Giúp mẹ” của tác giả Phạm Thị Kim Thanh

Nguyễn Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.