Triển lãm ảnh danh tướng Phạm Kiệt và anh hùng Núp

30/04/2014 03:00 GMT+7

Sáng 29.4, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức triển lãm ảnh Danh tướng Phạm Kiệt - Bản lĩnh và tài đức (ảnh).


Ảnh: Hiển Cừ 

Triển lãm trưng bày gần 300 bức ảnh tư liệu giới thiệu đến công chúng về cuộc đời và sự nghiệp của trung tướng Phạm Kiệt, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. Ông từng giữ chức vụ Đội trưởng Đội du kích Ba Tơ (Quảng Ngãi) - một trong những đơn vị tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam, tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Ba Tơ giành chính quyền vào tháng 3.1945; sau đó giữ nhiều vị trí quan trọng trong quân đội, đóng góp vào các chiến công ở Tây nguyên, chiến dịch Biên giới, Hòa Bình.

Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông chính là người duy nhất đề xuất với Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuyển từ phương án “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”, làm nên một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Triển lãm kéo dài đến ngày 4.5.

Cùng ngày tại TP.Pleiku, Hội Văn học - Nghệ thuật Gia Lai tổ chức triển lãm ảnh về anh hùng Núp nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Triển lãm giới thiệu gần 200 hình ảnh, tư liệu, trong đó có nhiều tư liệu quý giá về anh hùng Núp, người con ưu tú của núi rừng Tây nguyên trong hai cuộc chiến tranh. Ông cũng là nguyên mẫu trong tác phẩm Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Dịp này, tác phẩm Đất nước đứng lên bằng song ngữ Bahnar - Việt ra mắt bạn đọc.

Hiển Cừ - Trần Hiếu

>> Triển lãm ảnh ‘Danh tướng Phạm Kiệt - Bản lĩnh và tài đức’
>> Triển lãm ảnh kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ
>> Triển lãm ảnh tư liệu ‘Điện Biên Phủ - Quyết chiến, quyết thắng’
>> Triển lãm ảnh ‘Sống và làm’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.