Triển khai dự án khôi phục điện Kiến Trung triều Nguyễn

08/09/2018 07:26 GMT+7

Điện Kiến Trung được xây dựng dưới thời vua Khải Định (từ năm 1921 -1923) theo kiến trúc phương Tây kết hợp với kiến trúc truyền thống thời Nguyễn.

Ngày 7.9, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế (Thừa Thiên-Huế) tổ chức kỷ niệm 25 năm Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới (11.12.1993) và 15 năm Nhã nhạc - Âm nhạc cung đình triều Nguyễn được UNESCO ghi vào danh mục Kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại (7.11.2003).
Nhân dịp này, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức buổi trưng bày giới thiệu dự án trùng tu, phục dựng công trình điện Kiến Trung nằm trong Tử Cấm Thành, thuộc Hoàng cung triều Nguyễn, Đại nội - Huế với tổng kinh phí 123 tỉ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 10 và hoàn thành sau 5 năm.
Điện Kiến Trung (ảnh) được xây dựng dưới thời vua Khải Định (từ năm 1921 -1923) theo kiến trúc phương Tây kết hợp với kiến trúc truyền thống thời Nguyễn. Sau thời vua Khải Định, năm 1926, vua Bảo Đại lên ngôi đã tiếp tục cho tu sửa gia cố thêm để công trình được hoàn hảo hơn.
Sau khi được xây dựng, cung điện mang kiến trúc Pháp này trở thành nơi nghỉ ngơi của vua Khải Định và sau đó là cả gia đình vua Bảo Đại. Cũng tại cung điện này, vua Bảo Đại đã ra chiếu thoái vị vào năm 1945, đến năm 1947 điện Kiến Trung bị sập đổ hoàn toàn chỉ còn nền điện và lan can sau khi bị thực dân Pháp ném bom. Công trình sẽ được đầu tư phục dựng theo đúng nguyên mẫu từ tư liệu và hình ảnh còn lưu giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.