Trao 'tiền nợ' cho các tác giả đoạt giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM 2014

07/07/2015 21:08 GMT+7

(TNO) Hôm nay 7.7, Hội Nhà văn TP.HCM đã trao 50 triệu đồng cho các tác giả đoạt giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2014 từng được tôn vinh vào ngày 6.2.2015 nhưng thiếu phần tiền mặt.

(TNO) Hôm nay 7.7, Hội Nhà văn TP.HCM đã trao 50 triệu đồng cho các tác giả đoạt giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2014 từng được tôn vinh vào ngày 6.2.2015 nhưng thiếu phần tiền mặt.

Ông Phan Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM cho biết tập thơ Hát đi em (NXB Văn hóa văn nghệ) của tác giả Prékimalamak (Trần Vĩnh, người dân tộc Châu Ro) được trao 15 triệu đồng. Giải thưởng Nhà văn trẻ (tác giả từ 30 tuổi trở xuống): Tập truyện ngắn Cỏ đồi phương Đông (NXB Văn hóa văn nghệ) của tác giả Tiểu Quyên được trao 10 triệu đồng.
Các tặng thưởng còn lại: Tập truyện ngắn Truy đuổi tâm trạng mỹ nhân (NXB Văn hóa văn nghệ) của tác giả Tiến Đạt. Tập thơ Cảm thức sông (NXB Hội Nhà văn) của tác giả Huệ Triệu. Tập thơ Nhen lửa từ trăng (NXB Hội Nhà văn) của tác giả Lệ Bình… cũng được trao tiền mặt nhưng ông Phan Hoàng từ chối cho biết chi tiết, chỉ nói ngắn gọn: “Tất cả giải là 50 triệu đồng và toàn bộ số tiền trên do BCH mới "tự thân vận động" để trao đủ trước đại hội Nhà văn VN khóa XIX (từ ngày 9 đến 11.7) tại Hà Nội. Đây là một cố gắng lớn của chúng tôi nhằm… thoát nợ giải thưởng của BCH nhiệm kỳ trước trong tình trạng khó khăn chung như hiện nay”.
Như vậy sau hơn 5 tháng công bố kết quả, chủ nhân của các giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM năm 2014 đã nhận được đầy đủ tiền thưởng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.