Trao giải thưởng điện ảnh Cánh diều 2015

19/04/2016 06:12 GMT+7

Lễ trao giải thưởng (đạo diễn: NSND Trịnh Lê Văn) sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 20.4 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Lễ trao giải thưởng (đạo diễn: NSND Trịnh Lê Văn) sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 20.4 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.

Ảnh: Đoàn phim cung cấpẢnh: Đoàn phim cung cấp
18 phim truyện điện ảnh, 16 phim truyền hình dài tập và 8 phim truyền hình 1 tập, 14 phim hoạt hình, 37 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 33 phim ngắn, 6 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh tham gia tranh giải Cánh diều 2015 của Hội điện ảnh VN.
Lễ trao giải thưởng (đạo diễn: NSND Trịnh Lê Văn) sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 20.4 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2.
Trong số 18 bộ phim truyện điện ảnh tham gia, có 6 bộ phim do hãng phim nhà nước sản xuất: Trên đỉnh bình yên, Cuộc đời của Yến, Nhà tiên tri, Mỹ nhân, Người trở về, Đường xuyên rừng; 11 bộ phim do hãng phim tư nhân thực hiện: Quyên, Siêu trộm, Trúng số, Ngày nảy ngày nay, Bộ ba rắc rối, 49 ngày, Trót yêu, Bảo mẫu siêu quậy, Cầu vồng không sắc, Gái già lắm chiêu, Ám ảnh và 1 bộ phim hợp tác giữa nhà nước và tư nhân là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (ảnh).
Trưởng ban giám khảo của các hạng mục: đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh (phim truyện điện ảnh), đạo diễn - NSƯT Vũ Xuân Hưng (phim truyền hình), đạo diễn Lê Hồng Chương (phim tài liệu, khoa học), PGS-TS Trần Thanh Hiệp (công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh), NSƯT Phan Thị Bích Hà (phim ngắn).
Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát (Phó chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh VN) cho biết những bộ phim có yếu tố nước ngoài như Em là bà nội của anh (phim điện ảnh), Tuổi thanh xuân, Khúc hát mặt trời (phim truyền hình)… không nằm trong tiêu chí chấm giải. “Đó là những bộ phim copy, không có nhiều sáng tạo”, bà lý giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.