Trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu

11/10/2020 10:00 GMT+7

Lễ công bố và trao giải thưởng Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu với chủ đề Mãi mãi một tình yêu sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 12.10 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu nhân kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2020) và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước với chủ đề Mãi mãi một tình yêu do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố thực hiện.
Cuộc vận động nhằm động viên văn nghệ sĩ cả nước sáng tác nhiều tác phẩm, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, thể hiện những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đạt được sau hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện được truyền thống yêu nước, anh hùng, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của nhân dân thành phố qua 45 năm xây dựng, phát triển và hội nhập; thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thiết kế sân khấu của chương trình tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM

Ảnh: BTC

Sau hơn 7 tháng phát động, Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu kịch, hát bội, cải lương khắp các tỉnh thành trong cả nước. Trong đó có nhiều tên tuổi lớn, tiêu biểu trên lĩnh vực nghệ thuật của thành phố và nước nhà như: nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Trương Quang Lục, Ngô Tùng Văn, Lê Văn Lộc, Chẩm Hồng Giang, Lê Phúc, Nguyễn Quang Minh, Bảo Huy, Đinh Nhật Minh, Trần Lành… cùng các biên kịch, soạn giả: Lê Chí Trung, Lê Thu Hạnh, Vương Huyền Cơ, Trần Mỹ Dung, Trần Kim Khôi… và rất nhiều các tác giả khác. Bên cạnh đó, một số đơn vị nghệ thuật đã gửi tác phẩm sân khấu tham gia với mong muốn mang lại một bức tranh phong phú, đa dạng màu sắc cho cuộc vận động. Ban tổ chức cho biết đã chọn được các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm 18 giải phụ và khuyến khích, 7 giải C, 6 giải B, 4 giải A.
Chương trình Mãi mãi một tình yêu (do Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo, Trung tâm ca nhạc nhẹ TPHCM phối hợp cùng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thực hiện) vừa là lễ công bố kết quả giải thưởng của cuộc vận động sáng tác, đồng thời là đêm nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI. 
Với những ý nghĩa đó, Ban tổ chức đã xây dựng nên những tiết mục biểu diễn đặc sắc, vừa để tôn vinh các giá trị văn nghệ nghệ thuật, vừa đủ tính chất giải trí để phục vụ khán giả tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Tham gia biểu diễn trong chương trình gồm các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hải Phượng, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Lam Tuyền, ca sĩ Tố Loan, Minh Hoàng, Thanh Toàn, Hà Như, Văn Hợp, Võ Hạ Trâm, Quốc Đại, Anh Bằng, Đào Mác, Duyên Huyền, Hồ Trung Dũng, Thanh Nguyên, Hồ Tuấn Phúc, Đồng Diệu Ly, Mi Vân, Nam Thành, Nhóm Nhật Nguyệt, nhóm 135, các vũ đoàn HBSO, Mai Trắng, ABC, Mặt Trời… cùng nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
Chương trình trao giải Cuộc vận động sáng tác tác phẩm nghệ thuật và sân khấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình TP.HCM, được phát livestream trên các hạ tầng truyền thông số (website, fanpage, kênh YouTube): Sở VH-TT TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, Trung tâm Sản xuất truyền thông số - Digital Media Hub.
Vào 19 giờ ngày 18.10, còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề Sắt son niềm tin với Đảng, diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Chương trình do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ - Sở VH-TT TP.HCM thực hiện và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9; với sự tham gia của NSND Trọng Hữu, NSND Thanh Ngân, NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Hải Phượng, NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Hiền Thục, Võ Hạ Trâm, Thế Vỹ, Thanh Sử, Tuyết Mai, Đăng Nguyên...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.