Tranh vẽ Hạ Long bán đấu giá được 35.000 USD

27/06/2017 06:54 GMT+7

Bức tranh sơn dầu Hạ Long (khổ 55 x 69 cm) do họa sĩ Nguyễn Mai Thu vẽ năm 1951 đã bán thành công với giá 35.000 USD (giá khởi điểm 6.000 USD) tại phiên đấu giá lần 4 của nhà đấu giá Chọn Auction vào tối 25.6 tại Hà Nội.

Đây là tác phẩm được bán thành công có mức giá cao nhất tại phiên này.
Thời gian gần đây, tại một số cuộc đấu giá trong nước, đã có những bức tranh do họa sĩ VN sáng tác được mua với mức giá khá cao: bức tranh Mẫu đơn đỏ (Lê Phổ) đã bán được 40.000 USD tại phiên đấu giá Vị nghệ thuật của nhà đấu giá Lythi Auction vào tối 17.12.2016 ở TP.HCM, bức sơn dầu Phố cổ Hà Nội (Bùi Xuân Phái, vẽ vào khoảng năm 1968 - 1972) bán được 102.000 USD tại phiên đấu giá nghệ thuật Thiện Nhân và những người bạn, và tranh sơn dầu Tôi - diều gió do họa sĩ Lê Kinh Tài vẽ năm 2009 đã bán được với giá 80.000 USD trong buổi đấu giá do Quỹ sống để yêu thương Việt Nam (Live To Love Việt Nam) tổ chức vào tối 22.10.2016 tại TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.