Tranh Thôn nữ Bắc Kỳ bán được hơn 5,7 tỉ đồng tại Pháp

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
28/03/2018 07:13 GMT+7

Bất chấp những nghi vấn về độ thật - giả từ phía các họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật trong nước, bức tranh lụa Thôn nữ Bắc Kỳ (Nguyễn Nam Sơn, vẽ năm 1935, khổ 60 x 52,5 cm - ảnh) đấu giá thành công với giá hơn 5,7 tỉ đồng (205.000 euro), tại Paris (Pháp) vào ngày 26.3.

18 bức tranh khác được nhà đấu giá Aguttes (Pháp) tung ra trong đợt này cũng đấu giá thành công, gồm 6 bức của Lê Phổ, 7 bức của Vũ Cao Đàm, 5 bức của Mai Trung Thứ. Trong đó các bức có giá cao gồm: sơn mài Thiếu nữ mơ mòng (Lê Phổ, 100.000 euro), tranh lụa Mẫu tử (Lê Phổ, 300.000 euro), tranh lụa Thiếu nữ bên hoa hồng (Lê Phổ, 160.000 euro), tranh lụa Khoảnh khắc âm nhạc (Mai Trung Thứ, 230.000 euro), tranh lụa Chuyện trò (Vũ Cao Đàm, 170.000 euro)…
Phiên đấu giá thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đấu giá và giới mỹ thuật VN. Tuy nhiên nhiều họa sĩ, nhà sưu tập VN vẫn giữ quan điểm rằng bức tranh lụa Thôn nữ Bắc Kỳ vừa đấu giá thành công chỉ là tranh nhái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.