Tranh 'Khỏa thân' của họa sĩ Lê Phổ lập kỷ lục với giá 32,3 tỉ đồng

26/05/2019 17:50 GMT+7

Ngày 26.5, bức tranh Khỏa thân (sơn dầu, 90,5cm x 180,5cm, năm 1931) của cố họa sĩ Lê Phổ (1907 - 2001) trở thành bức tranh có giá bán công khai cao nhất từ xưa đến nay.

Bức tranh Khỏa thân đã được bán ra với giá 10.925.000 HKD, tương đương 1,4 triệu USD (32,3 tỉ đồng) tại phiên đấu giá mang tên 20th Century & Contemporary Art - Thế kỷ 20 và nghệ thuật đương đại tại Christie’s Hong Kong.
Bức tranh Khoả thân của cố hoạ sĩ Lê Phổ đã lập kỷ lục mới cho nền mỹ thuật Việt Nam.
Bức Khỏa thân của cố họa sĩ Lê Phổ từng thuộc sưu tập của nhà sưu tập Mr Tuan H. Pham (California, Mỹ). Theo dự đoán ban đầu bức tranh có mức giá từ 4.000.000 - 6.000.000 HKD, như vậy sau phiên đấu giá, giá trị của bức tranh đã tăng giá hơn 250% so với mức khởi điểm. 
Bức tranh Tắm biển của cố hoạ sĩ Lê Phổ cũng được chào đón tại phiên đấu giá.
Một tác phẩm khác cũng của cố họa sĩ Lê Phổ là bức tranh Tắm biển (lụa bồi giấy, 88cm x 56,5cm, khoảng năm 1938) cũng đã bán với giá 3.965.000 HKD, tương đương hơn 11,7 tỉ đồng. Cố họa sĩ Lê Phổ là cây đại thụ trong làng nghệ thuật Việt Nam. 
Tác phẩm Vỡ mộng của cố hoạ sĩ Tô Ngọc Vân được bán với giá 1.1 triệu USD.
Ngoài tranh của cố họa sĩ Lê Phổ thì tranh của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954) lần đầu tiên được bán với giá tương đương 1 triệu đô la Mỹ. Tác phẩm đã làm nên điều kỳ diệu đó là bức tranh Vỡ mộng (lụa, 92,5cm x 57cm, năm 1932) được bán ra với giá 9.125.000 HKD tức hơn 1,1 triệu USD (27 tỉ đồng). 
Bức tranh Gia đình ngư dân của cố hoạ sĩ Lương Xuân Nhị.
Bức tranh Gia đình ngư dân (lụa, 67cm x 110cm, năm 1940) của cố họa sĩ Lương Xuân Nhị (1914-2006) được bán với giá 4.685.000 HKD (13,8 tỉ đồng). 
Bức tranh Vị quan (lụa, 145,5cm x 71cm, năm 1942) của cố hoạ sĩ Vũ Cao Đàm.
Bức tranh Vị quan (lụa, 145,5cm x 71cm, năm 1942) của cố họa sĩ Vũ Cao Đàm (1908-2000) bán với giá 1.875.000 HKD (5,5 tỉ đồng). Bức Say ngủ (lụa, 65cm x 54,5cm, năm 1938) của cố họa sĩ Mai Trung Thứ (1906-1980) bán HKD 2.500.000 HKD (7,4 tỉ đồng).
Được biết, có đến 138/232 bức tranh trong phiên đấu giá thuộc về các họa sĩ Việt Nam. Điều đó cho thấy các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ Việt Nam đã và đang được đánh giá cao tại thị trường quốc tế.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.