Tranh của Lê Phổ được định giá hơn 9 tỉ đồng

22/05/2017 06:21 GMT+7

Nhiều tác phẩm hội họa của các họa sĩ VN thời kỳ mỹ thuật Đông Dương sẽ được bán trong phiên đấu giá Nghệ thuật châu Á thế kỷ 20, Những tiếng nói Đông Tây tại Nhà đấu giá Christie’s (Hồng Kông) từ ngày 27 - 28.5.

Nhiều tác phẩm hội họa được ghi tên của các họa sĩ VN thời kỳ mỹ thuật Đông Dương nổi tiếng như Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Đỗ Cung, Vũ Cao Đàm, Hoàng Tích Chù, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Sáng sẽ được bán trong phiên đấu giá Nghệ thuật châu Á thế kỷ 20, Những tiếng nói Đông Tây tại Nhà đấu giá Christie’s (Hồng Kông) diễn ra vào ngày 27 - 28.5.
Những bức tranh ghi tên họa sĩ Lê Phổ (1907 - 2001) chiếm số lượng nhiều nhất: bức Femme à sa coiffure (tạm dịch Người đàn bà chải tóc) vẽ vào khoảng những năm 1940, được ước định giá khoảng 1,4 - 2 tỉ đồng; bức Fleurs (Những bông hoa) vẽ vào năm 1955, ước định giá khoảng 356 - 534 triệu đồng; bức Fleurs dans une vase (Những bông hoa trong lọ) vẽ năm 1955, ước định giá khoảng 741 - 890 triệu đồng, La jeune fille aux pivoines (Thiếu nữ bên hoa mẫu đơn) vẽ vào khoảng những năm 1940, ước định giá khoảng 2 - 2,670 tỉ đồng, bức La Promenade (Đi dạo), vẽ vào khoảng những năm 1950, ước định giá 297 - 445 triệu đồng, bức Le repos (Nghỉ ngơi) vẽ vào khoảng năm 1970, ước định giá khoảng 771 triệu - 1 tỉ đồng. Đáng chú ý, bức Le concert (ảnh, tạm dịch: Buổi biểu diễn) có kích thước 60 x 50 cm, vẽ vào năm 1938, chất liệu sơn dầu, ước định giá tới 386.000 USD (tương đương 9 tỉ đồng).
Họa sĩ Lê Phổ sinh ra tại Hà Nội, là một trong những người được họa sĩ Victor Tardieu, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, xếp vào nhóm “sinh viên tinh hoa” của trường. Lê Phổ sang Pháp từ năm 1937. Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Hải Yến, Lê Phổ thành danh ở Pháp với phong cách hội họa mang cảm hứng dân tộc, đã khiến thế giới biết đến nghệ thuật hiện đại VN.
Trong số các tác phẩm được đấu giá, có bức The Tiger’s hole (Hang Ông cọp) của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung (1912 - 1977), vẽ vào năm 1947 miêu tả mặt trận An Khê, ước định giá khoảng 148 - 208 triệu đồng. Ba tác phẩm sơn mài đề tên họa sĩ Nguyễn Gia Trí (1908 - 1993) gồm bức Nostalgie du Haut Tonkin (Hoài niệm xứ Bắc) vẽ vào năm 1968 và Woman (Người phụ nữ), Two ladies (Hai người phụ nữ) - không ghi năm vẽ được ghi chú có nguồn gốc từ bộ sưu tập của gia đình họa sĩ. Trong đó, bức Hoài niệm xứ Bắc ước định giá khoảng 3,5 - 5,3 tỉ đồng, hai bức còn lại khoảng 1,3 - 1,9 tỉ đồng, và khoảng 741 triệu - 1 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.