TP.HCM sẽ rực rỡ trong 2 lễ hội ánh sáng

25/02/2017 07:18 GMT+7

Lễ hội ánh sáng sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 12.2017 với chủ đề về ước mơ không giới hạn, thể hiện câu chuyện về một TP phát triển, hội nhập thông qua công nghệ 3D mapping.

Ngày 24.2, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với Sở Du lịch, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành về kế hoạch tổ chức Lễ hội ánh sáng năm 2017 vào 2 dịp là ngày 24.6.2017 và từ ngày 17.12.2017 đến ngày 7.1.2018. Theo đó, lễ hội ánh sáng sẽ được tổ chức trên toàn bộ khu vực trung tâm TP.HCM
Cụ thể, tòa nhà UBND TP sẽ được sử dụng công nghệ 3D mapping biến toàn bộ phần mặt trước của Ủy ban thành hình ảnh mang biểu tượng đặc biệt của TP. Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ được trang trí đầy màu sắc, làm bật các sinh vật biểu trưng cho vùng nhiệt đới. Riêng phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ được trang trí và sắp đặt những vật thể ánh sáng dọc đường đi để tạo thành điểm nhấn.
Dự kiến mỗi nội dung chiếu sáng kéo dài từ 10 đến 20 phút. Kinh phí tổ chức lễ hội được chi 100% từ nguồn kinh phí xã hội hóa.
Tại buổi làm việc này, ông Tuyến cũng đã thống nhất theo đề xuất của Sở Du lịch về việc tổ chức cuộc thi Marathon Quốc tế TP.HCM lần thứ nhất năm 2017, diễn ra ngày 17.12.2017 nhằm tạo ra một sự kiện cho cộng đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.