TP.HCM hoãn tổ chức Lễ hội Áo dài vì dịch Covid-19

27/02/2020 20:45 GMT+7

Trao đổi với Thanh Niên tối 27.2, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên Sở đã đề xuất UBND TP.HCM dời tổ chức Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 7-2020 từ tháng 3 sang tháng 4 năm nay.

Tại cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 diễn ra vào tối 25.2, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định đề xuất của Sở Du lịch TP là phù hợp. Do đó, ông Phong chấp thuận việc hoãn các lễ hội tập trung đông người, trước mắt là dời thời gian tổ chức Lễ hội Áo dài lần 7-2020.
Đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết theo kế hoạch trước đó, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 7-2020 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3 năm nay, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên Sở đề xuất dời thời gian tổ chức sang tháng 4. Cụ thể Sở Du lịch đề xuất khai mạc lễ hội dự kiến vào ngày 17.4 và kết thúc vào ngày 28.4, tuy nhiên UBND TP.HCM sẽ quyết định tổ chức lễ hội vào thời điểm phù hợp dựa trên tình hình cụ thể của dịch Covid-19.
Theo kế hoạch ban đầu, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần 7-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 2 - 17.3 tại các địa điểm du lịch như: phố đi bộ Nguyễn Huệ và Bùi Viện, Nhà văn hóa Thanh niên, Nhà văn hóa Phụ nữ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, Thư viện Khoa học tổng hợp, Bưu điện trung tâm, chợ Bến Thành, sân bay Tân Sơn Nhất… Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động diễn ra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và địa bàn khu dân cư để quảng bá, giới thiệu về lịch sử hình thành và các giá trị văn hóa, nét đẹp của chiếc áo dài trong đời sống hàng ngày, trong các lễ hội xưa và nay.
Lễ hội Áo dài TP.HCM được Sở Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP phối hợp với các đơn vị tổ chức hàng năm. Qua 6 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài đã dần trở thành một sự kiện văn hóa - sản phẩm du lịch đặc trưng của TP với nhiều hoạt động hấp dẫn, gây ấn tượng tốt với người dân và du khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.