Tọa đàm về sự hình thành và cải cách chữ quốc ngữ

Ngọc An
Ngọc An
03/09/2019 06:20 GMT+7

Tọa đàm Sự hình thành và những ý tưởng cải cách chữ quốc ngữ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 28.9 tại Trung tâm văn hóa Pháp (Hà Nội), có sự tham gia của các diễn giả: TS Phạm Thị Kiều Ly, GS-TS Nguyễn Văn Hiệp, TS Hoàng Dũng...

Năm 1919, chữ quốc ngữ trở thành văn tự chính thức được sử dụng ở VN sau kỳ thi cuối cùng sử dụng chữ Hán. Nhân 100 năm sự kiện nói trên, diễn giả là các nhà nghiên cứu ngôn ngữ sẽ chia sẻ một số tìm tòi mới về những giai đoạn hình thành chữ viết tiếng Việt được Latin hóa trước khi có cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên vào năm 1651; vai trò của các linh mục dòng Tên, trong đó có Alexandre de Rhodes với chữ quốc ngữ; cũng như những ý tưởng cải cách chữ quốc ngữ trong khoảng 100 năm qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.