Tọa đàm về nhà văn Vũ Hạnh

06/10/2015 07:06 GMT+7

Hôm qua 5.10, tọa đàm khoa học Tuyển tập Vũ Hạnh - Đời văn, chiến sĩ do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật (VHNT) và Hội Nhà văn TP.HCM đã diễn ra tại TP.HCM.

Hôm qua 5.10, tọa đàm khoa học Tuyển tập Vũ Hạnh - Đời văn, chiến sĩ do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật (VHNT) và Hội Nhà văn TP.HCM đã diễn ra tại TP.HCM. 

Nhà văn Vũ Hạnh ký tặng sách cho độc giả - Ảnh: Diệp Đức MinhNhà văn Vũ Hạnh ký tặng sách cho độc giả - Ảnh: Diệp Đức Minh
Các ý kiến tham luận khẳng định nhà văn Vũ Hạnh là một trí thức uyên bác, nhà văn hóa đầy lòng nhân ái... Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, cho rằng: “Vũ Hạnh thành công bắt nguồn từ lòng yêu nước, tinh thần cách mạng trung kiên, sự am hiểu sâu rộng và tài năng văn học. Ông để lại cho người đọc ấn tượng về bút pháp và tư tưởng tiến bộ, với gần 40 truyện ngắn và nhiều tác phẩm nghiên cứu, phê bình văn học có sức sống vượt thời gian”.
Nhà văn Vũ Hạnh tên thật là Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1926), quê xã Bình Nguyên (H.Thăng Bình, Quảng Nam), thường viết báo bút chiến, tiểu luận phê bình, truyện ngắn với các tác phẩm được yêu thích: Bút máu, Người Việt cao quí, Lửa rừng, Cô gái Xà Niêng, Đọc lại truyện Kiều...
Ông được Từ điển Văn học đánh giá là “một cây bút nòng cốt, tâm huyết trong dòng văn học yêu nước và cách mạng vùng bị tạm chiếm”.
Nhân dịp này, Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ra mắt bộ sách Tuyển tập Vũ Hạnh (2 tập), gồm: hồi ký, truyện ngắn, kịch, truyện dài, tiểu luận - phê bình và những bài báo viết về tác phẩm và nhà văn Vũ Hạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.