'Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ'

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
28/08/2020 00:00 GMT+7

Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, do Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức.

Chương trình diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 10 ngày 1.9.
Chương trình có 3 chương. Chương 1: Đất nước, gồm các tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp của Tổ quốc được hát và dựng thành hoạt cảnh thơ, tiết mục múa. Đó là hoạt cảnh thơ múa Đất nước, hát múa Đất nước lời ru, Biển hát chiều nay… Chương 2: Khát vọng hòa bình, kể lại câu chuyện con đường dài đi đến độc lập thống nhất vừa giàu chất anh hùng ca, vừa chứa chan hy vọng. Ở đây, công chúng gặp lại những nhạc phẩm Đường chúng ta đi, Trường ca sông Lô, Hò kéo pháo, Giải phóng Điện Biên, Chiều biên giới, Bài ca thống nhất. Chương 3: Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ mang không khí xây dựng và tình yêu đất nước, qua các nhạc phẩm: Đất nước tình yêu, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Trên công trường rộn tiếng ca, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ
Chương trình do Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam chủ trì. Cùng tham gia còn có: Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn nghi lễ quân đội Bộ Tổng tham mưu, Hãng phim Tài liệu và khoa học T.Ư, Nhà hát Lớn Hà Nội.
Chương trình có sự tham gia của các NSND: Tạ Minh Tâm, Quốc Hưng; các NSƯT: Đức Long, Vân Khánh, Tiến Lâm, Tố Nga… cùng các ca sĩ nổi tiếng khác như: Trọng Tấn, Tân Nhàn, Lê Anh Dũng, Phạm Thu Hà, Mỹ Dung, Đào Tố Loan…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.