Tổ chức 'chui' cuộc thi Miss World Beauty 2015

07/11/2015 06:00 GMT+7

Trả lời PV Thanh Niên về lý do khiến chương trình Bình minh phương đông 3 bị hủy sát giờ diễn (tối 4.11 tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng), ông Trần Quang Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết:

Trả lời PV Thanh Niên về lý do khiến chương trình Bình minh phương đông 3 bị hủy sát giờ diễn (tối 4.11 tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng), ông Trần Quang Thanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết:

“Công ty TNHH quảng cáo - truyền thông Tấm và Cám đã tự ý tổ chức cuộc thi người đẹp Miss World Beauty 2015 trước đó vài ngày tại khu nghỉ dưỡng Furama (Đà Nẵng). Đây là cuộc thi có người nước ngoài tham gia, cụ thể đến từ các nước trong khối SNG nhưng không được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép, như vậy là sai phạm, trái với các quy định có liên quan đến lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của VN. Đã vậy còn lồng ghép, quảng bá cuộc thi vào chương trình Bình minh phương đông 3 nên Cục đã không cấp phép đối với chương trình này”.
Cũng theo ông Thanh, trong nội dung làm việc giữa đơn vị tổ chức và UBND TP.Đà Nẵng, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng trước đó hoàn toàn không liên quan đến cuộc thi người đẹp nói trên nhưng ban tổ chức vẫn lồng ghép kết quả cuộc thi vào chương trình Bình minh phương đông 3.
“Thanh tra sở sẽ vào cuộc xử lý sai phạm của đơn vị này”, ông Thanh khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.