Tình biển nghĩa sông của Ba Thợ Tiện tái xuất

03/11/2019 07:07 GMT+7

Nhà thơ Hoàng Thoại Châu ( ảnh ), tên thật là Huỳnh Tiên, hoạt động báo chí nổi tiếng với bút danh Ba Thợ Tiện mà độc giả đã rất quen thuộc.

Tập thơ Tình biển nghĩa sông của Hoàng Thoại Châu có hành trình khá truân chuyên. Năm 1969, ông xin giấy phép của chế độ cũ xuất bản nhưng bị Nha kiểm duyệt từ chối vì cho rằng tập thơ có nội dung chống chiến tranh xâm lược, đòi thống nhất đất nước. Nhớ lại tập Áo trắng ngày xưa viết hồi còn ở Quảng Nam từng được cấp phép, Hoàng Thoại Châu lấy lại số giấy phép của tập thơ rồi thêm chữ bis vào phía sau để “vượt rào” gửi nhà in Âu Cơ xuất bản. Ai ngờ, sau đó tập thơ “chui” được ông mang dự thi giải văn học nghệ thuật năm 1967 - 1969 tại Sài Gòn lại nhận đồng hạng nhất với nhà thơ Trần Tuấn Kiệt.
Sau này, con đường văn chương của Hoàng Thoại Châu tiếp tục phát triển với: Những trái tim hồng (tập truyện ngắn, in chung), Thả cửa, Viết từ hồi ấy (tạp văn), Sâu thẳm buồn vui (tự truyện)... Được sự động viên của gia đình và bạn hữu, ông vừa cho tái xuất Tình biển nghĩa sông (NXB Hội Nhà văn ấn hành).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.