Tìm thấy lăng mộ pharaoh Sobekhotep I

08/01/2014 03:00 GMT+7

Lăng mộ của pharaoh Sobekhotep I, được cho là vị vua đầu tiên thuộc vương triều thứ 13 của Ai Cập (cách đây khoảng 3.800 năm) đã được một nhóm nhà khảo cổ Trường đại học Pennsylvania, Mỹ phát hiện tại Abydos, một trong những thành phố cổ xưa nhất của Ai Cập, cách thủ đô Cairo 500 km về phía nam.

 
Khai quật khu lăng mộ

Cách đây hơn một năm, các nhà khoa học đã phát hiện một quan tài bằng đá ở địa điểm này, tuy nhiên chưa xác định được danh tính người nằm dưới mộ. Mãi đến cuối tuần trước, khi họ tìm được những mảnh đá khắc tên và hình ảnh một pharaoh ngồi trên ngai vàng thì mới xác định được đây chính là lăng mộ Sobekhotep I.

Vị pharaoh này tại vị khoảng 3 năm, trong giai đoạn đen tối của lịch sử Ai Cập. Lăng mộ được xây bằng đá vôi, có một kim tự tháp phía trên. Các nhà khoa học còn tìm thấy hũ đựng nội tạng của pharaoh và đồ tùy táng. Đây là phát hiện rất quan trọng vì đã lâu rồi một lăng mộ pharaoh lại được tìm thấy. Công việc khai quật khu mộ vẫn đang được tiếp tục.

Xuyên Vân
(Theo The Art Newspaper, news.com.au)

>> Cần tôn tạo khu lăng mộ đá ở Thanh Hoá
>> Tôn tạo lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Hữu Cảnh
>> Người tự xây lăng mộ ướp xác mình
>> Phát hiện mới tại lăng mộ vua Herod
>> Xây lăng mộ sĩ phu yêu nước Trần Thuyết
>> Khu lăng mộ “vua săn voi” và ngôi nhà cổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.