Tìm thấy di tích người nguyên thủy ở Hà Giang

21/02/2010 00:25 GMT+7

Trong đợt khảo sát tuyến du lịch lòng hồ thủy điện Tuyên Quang mới đây, các nhà khoa học Viện Khảo cổ học VN và Bảo tàng tỉnh Hà Giang đã tìm thấy nơi cư trú của người nguyên thủy ở hang Khuổi Nấng thuộc thôn Khuổi Nấng, xã Thượng Tân, H.Bắc Mê, Hà Giang.

Đoàn khảo sát đã đào một hố thám sát rộng 2m2 gần khu vực giữa hang. Kết quả khai quật cho thấy tầng văn hóa hang Khuổi Nấng dày từ 60 - 70 cm, nằm sâu khoảng 10 cm so với bề mặt hiện tại, chia làm 2 lớp, thể hiện 2 giai đoạn văn hóa phát triển khác nhau.

Các nhà khảo cổ đã thu được hơn 40 di vật khảo cổ, chủ yếu là di vật đá, công cụ lao động: cuốc tay để đào xới đất; rìu, dao dùng để chặt, đập; công cụ nạo cắt, chày nghiền, mảnh. Sau khi khai quật, hang Khuổi Nấng sẽ được lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia và có thể trở thành địa điểm du lịch của tỉnh. 

Theo VOV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.