Tìm thấy bức tranh của Caravaggio trị giá 137 triệu USD

14/04/2016 06:08 GMT+7

Bức tranh miêu tả một tích trong Kinh Thánh, nhân vật nữ anh hùng Judith thời cổ đại quyến rũ tướng quân địch Holofernes rồi thừa lúc ông đang ngủ cắt cổ ông ta.

Bức tranh miêu tả một tích trong Kinh Thánh, nhân vật nữ anh hùng Judith thời cổ đại quyến rũ tướng quân địch Holofernes rồi thừa lúc ông đang ngủ cắt cổ ông ta.

Ảnh: ReutersẢnh: Reuters
Bức tranh (ảnh) được tìm thấy tại căn gác của một ngôi nhà ở phía tây nam nước Pháp cách đây 2 năm, ngày 12.4 được các chuyên gia Pháp xác nhận là của danh họa người Ý Caravaggio, ước tính trị giá lên tới 137 triệu USD. Phát hiện này được coi là một sự kiện lớn trong lịch sử nghệ thuật.
Bức tranh miêu tả một tích trong Kinh Thánh, nhân vật nữ anh hùng Judith thời cổ đại quyến rũ tướng quân địch Holofernes rồi thừa lúc ông đang ngủ cắt cổ ông ta.
Theo chuyên gia Eric Turquin, bức tranh được vẽ trong giai đoạn khoảng từ năm 1604 - 1605 tại Rome bởi Michelangelo Merisi (tức danh họa Caravaggio) và bị lãng quên trong căn gác tại Pháp khoảng hơn 150 năm. Chủ sở hữu của căn nhà này chỉ tình cờ phát hiện ra bức tranh khi phải phá một cánh cửa trên gác mái để kiểm tra tình trạng mái bị rò rỉ.
Chính quyền Pháp đã đặt lệnh cấm chuyển bức tranh này khỏi nước Pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.