Tiểu thuyết Pháp lên Sân khấu Hồng Hạc

P.C.Tùng
P.C.Tùng
22/03/2018 06:00 GMT+7

Vở kịch có tên Eugénie Grandet được nữ đạo diễn gạo cội Việt Linh chuyển thể kịch bản sân khấu từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1839 của văn hào Pháp Honoré de Balzac.

Đây là vở diễn thứ hai sau Ngộ nhận (kịch bản của văn hào Pháp Albert Camus) được đạo diễn trẻ Tây Phong dàn dựng trên Sân khấu Hồng Hạc TP.HCM. Thông qua nhân vật ông bố tham lam, keo kiệt Grandet và bi kịch của cô con gái Eugénie, tác phẩm phơi bày sự nghiệt ngã của đồng tiền khi hủy hoại tâm hồn, nhân phẩm con người.
Vở diễn có sự tham gia của các diễn viên trẻ: Lê Chi Na, Thanh Tuấn, Lương Mỹ, Lê Hoàng Giang, Hồng Đào, Nhựt Lam, Nghinh Lộc, Cao Hùng Sơn, Minh Quốc, Kim Hải... Vở được trình diễn lúc 20 giờ ngày 30.3 tại Sân khấu Hồng Hạc - 155 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.6, Q.3, TP.HCM.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.