Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng gò Đống Đa

Hôm nay 1.2 (mùng 5 tháng Giêng), tại Hà Nội diễn ra lễ hội kỷ niệm 228 chiến thắng gò Đống Đa , tưởng nhớ vua Quang Trung - Nguyễn Huệ đánh đuổi quân Thanh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đông đảo quan khách trung ương, Hà Nội và các địa phương cùng dự lễ hội.
Phần đầu của chương trình là phần lễ với phần dâng tế lễ của các đoàn địa phương, lễ rước kiệu, múa rồng, lễ dâng hương tưởng niệm vua Quang Trung.

tin liên quan

Biểu tượng chống ngoại xâm
Từ hội làng, Đống Đa đã mở rộng quy mô hơn nhiều, bởi chiến thắng trước một Đại Thanh hùng mạnh đã khiến vua Quang Trung trở thành một biểu tượng chống ngoại xâm.
Hàng trăm diễn viên đã tái hiện trên sân khấu chiến thắng giòn giã ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1789 của vua Quang Trung, đánh đuổi quân Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long.
Phần hội diễn ra từ 10 giờ 30 phút sáng tới 16 giờ với các hoạt động văn nghệ của các đoàn nghệ thuật, đoàn tế lễ, các địa phương như múa quạt, múa sinh tiền, cờ người, cờ tướng, các trò chơi dân gian.
Nghi thức dâng hương tại lễ hội Gò Đống Đa Ảnh Ngọc Thắng
Các diễn viên đã tái hiện câu chuyện Vua Quang Trung sau chiến thắng oanh liệt đã mang cành đào Bắc về tặng vợ là công chúa Ngọc Hân Ảnh Ngọc Thắng
Tái hiện chiến thắng giòn giã ngày mùng 5 tháng Giêng năm 1789 của Vua Quang Trung, đánh đuổi quân Thanh giải phóng Thăng Long Ảnh Ngọc Thắng
Lễ hội đầy màu sắc Ảnh Ngọc Thắng
Đông đảo người dân đến xem lễ hội Ảnh Ngọc Thắng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.