Thu nhỏ lễ hội, tập trung động viên ngư dân giữ chủ quyền

14/03/2018 07:20 GMT+7

Sáng 13.3, tại Lăng Ông đường Võ Nguyên Giáp (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) diễn ra Lễ hội Cầu ngư làng chài Mân Thái (ảnh), thu hút nhiều ngư dân địa phương cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tàu bè bội thu.

Năm nay, ban tổ chức lễ hội quy định cứ 2 năm Tiểu lễ mới đến năm Đại lễ, nhằm đơn giản hóa các hoạt động và tránh kéo dài lễ hội, ảnh hưởng đánh bắt, đồng thời tập trung cho năm Đại lễ được đầu tư bài bản, công phu, phát huy bản sắc. Do đó, năm Tiểu lễ này diễn ra các nghi thức đơn giản như: Chánh tế, thờ cúng, lược bỏ các hoạt động phần hội, hát múa bả trạo hay hò khoan đối đáp.
Dịp này, lãnh đạo UBND P.Mân Thái kêu gọi, động viên ngư dân tập trung vươn khơi, bám biển dài ngày, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Trước đó, Lễ hội Cầu ngư Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cũng đã tổ chức tập trung bằng cách giao mỗi phường chủ trì luân phiên từng năm theo hình thức xã hội hóa, thay vì mỗi nơi tự tổ chức riêng rẽ nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.