Thủ khoa học viện viết văn kiêm họa sĩ

07/10/2018 06:42 GMT+7

Họa sĩ Vũ Xuân Hương (hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM, ảnh), tác giả của nhiều tác phẩm tranh được yêu thích nhưng ít ai biết ông từng là một trong những học viên xuất sắc của Trường viết văn Nguyễn Du năm 1985 - 1989.

Đặc biệt, ông đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Viết văn Gorki (Nga) và chính trong thời gian theo học viết văn ở xứ sở bạch dương, nhà thơ Vũ Xuân Hương lại bén duyên với nghề vẽ. Tranh thư pháp Hán Nôm của họa sĩ Vũ Xuân Hương tham dự nhiều triển lãm trong và ngoài nước gây quỹ từ thiện cho học sinh nghèo đều được khán giả đón nhận và mua hết.
Không chỉ là nhà thơ tài hoa, với nhiều tác phẩm hay: Miền đất tôi yêu, Nắng ấm phù sa, Sông trưa, Dòng sông mở đất, Bụi Thiên hà…; ông còn là dịch giả có công lớn đưa nhiều tác giả lớn của Nga và Đức tới VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.