Thu giữ 1.611 cuốn sách lậu

29/07/2015 20:41 GMT+7

(TNO) Chiều nay 29.7, Liên ngành Phòng chống in lậu Trung ương do ông Phạm Tuấn Vũ, Phó cục trưởng Cục Xuất bản làm Trưởng đoàn đã thu giữ 1.611 cuốn sách in lậu tại Nhà sách Nam Liên (số 6, C12A khu tập thể ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội).

(TNO) Chiều nay 29.7, Liên ngành Phòng chống in lậu Trung ương do ông Phạm Tuấn Vũ, Phó cục trưởng Cục Xuất bản làm Trưởng đoàn đã thu giữ 1.611 cuốn sách in lậu tại Nhà sách Nam Liên (số 6, C12A khu tập thể ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội) do ông Hoàng Văn Nam đứng tên giấy phép kinh doanh.

Ông Phạm Tuấn Vũ cho biết, hiện nay, việc in ấn, phát hành sách và các văn hóa phẩm lậu có xu hướng gia tăng vào dịp cuối năm. Vì vậy, Cục Xuất bản và liên ngành sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất tại các cửa hàng sách ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trong cả nước.
Trước thực tế in lậu trong ngành xuất bản gia tăng, ông Vũ kiến nghị cần sửa đổi một số nội dung trong Nghị định 159/NĐCP theo hướng xử lý mạnh tay đối với hành vi in lậu.
sach-lauTrong số sách lậu bị thu giữ có 977 cuốn sách mang danh của Nhà xuất bản Kim Đồng là Đô-rê-mon và Thám tử lừng danh Conan; 300 cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia là giáo trình Triết học Mác Lê - Nin, giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
sach-lau
sach-lau
sach-lau Nhiều đầu sách của Nhà xuất bản Giáo dục như Đại cương ngôn ngữ học của cố giáo sư - tiến sĩ Đỗ Hữu Châu; Tiếng Việt thực hành của giáo sư Bùi Minh Toán; phó giáo sư - tiến sĩ Lê A; giáo sư - tiến sĩ Đỗ Việt Hùng... cũng bị in lậu
sach-lauNgoài ra, còn hàng chục cuốn sách Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng, mang logo Nhà xuất bản Phụ nữ năm 2010
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.