Thí sinh Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 khoe sắc trong trang phục truyền thống

15/05/2018 22:41 GMT+7

Bán kết Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2018 vừa diễn ra chiều 15.5 với màn trình diễn đầy sắc màu của đại diện Việt Nam Nguyễn Diệu Linh cùng hơn 70 thí sinh quốc tế trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ.

Xuất hiện tại đấu trường nhan sắc Miss Tourism Queen International 2018, Nguyễn Diệu Linh đã lựa chọn bộ trang phục truyền thống của dân tộc H'Mông để giới thiệu đến bạn bè quốc tế.
Chia sẻ về các "đối thủ" của mình, Diệu Linh cho biết có rất nhiều người đẹp sở hữu sắc vóc tốt và bên cạnh đó còn cho thấy sự thông minh, hoạt bát, kiến thức rộng về du lịch và văn hóa. Đại diện Việt Nam dành nhiều thiện cảm với các nhan sắc đến từ Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Bỉ, Nga, Cộng hòa Séc...
Trong hôm nay, Diệu Linh và các thí sinh Miss Tourism Queen International 2018 sẽ tiếp tục tập luyện cho đêm chung kết diễn ra vào ngày mai 16.5. Đặc biệt sẽ chỉ có 10 gương mặt xuất sắc nhất được xướng tên vào vòng trong (thay vì Top 20 như các mùa thi trước), cho thấy sự cạnh tranh rất khốc liệt. 
Bộ trang phục mang tên Sơn nữ H’Mông do nhà thiết kế Ngô Mạnh Đông Đông thực hiện
Thiết kế gây ấn tượng với nhiều chi tiết đan xen của thổ cẩm gốc, loại vải sử dụng họa tiết thêu tay của người H’Mông, đặt từ Hà Giang mang về
Các người đẹp tạo được ấn tượng bởi truyền tải được nét đẹp văn hóa đặc trưng của các quốc gia
Thí sinh nước bạn cũng cho thấy sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp cho phần trình diễn của mình trên sân khấu
Cuộc thi diễn ra tại Thái Lan với nhiều hoạt động
Nữ hoàng Du lịch Quốc tế (Miss Tourism Queen International) ra đời năm 1999. Đương kim Nữ hoàng Du lịch Quốc tế hiện nay là người đẹp Mông Cổ Namshir Anu
Các đại diện nỗ lực tập luyện cho đêm chung kết vào tối mai
Trong các cuộc thi nhan sắc, phần thi trang phục truyền thống luôn tạo được sự chú ý
Những bộ trang phục đầy màu sắc của các thí sinh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.