Thí sinh nhỏ tuổi nhất vào top 7 Chuông vàng vọng cổ

Tố Tâm
Tố Tâm
13/09/2018 06:34 GMT+7

Biện Thị Kim Thuy (ảnh), 16 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2018 đã lọt vào top 7 sau đêm thi chung kết 1 diễn ra vào ngày 9.9.

Kim Thuy quê ở Bạc Liêu, đang học lớp 11, được Hội đồng nghệ thuật gồm NSƯT Minh Vương, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Hoa Hạ đánh giá là một tiềm năng cho sân khấu cải lương vì có sắc vóc đẹp, diễn xuất tốt, giọng hát nếu được đào tạo, trau dồi thêm thì tương lai sẽ là một đào chính nhiều triển vọng. Trong top 7 còn có các thí sinh Ngọc Quyền, Văn Nguyên, Thanh Hoàng, Mỹ Dung, Kim Cương, Bùi Ngọc Thành.
Vòng chung kết 2, 3 và đêm chung kết xếp hạng sẽ diễn ra vào các ngày 16, 23, 30.9. Các vòng chung kết đều được truyền tiếp (phát sóng sau 30 phút biểu diễn) trên HTV9 vào 21 giờ. Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm nay có sự tham gia của 330 thí sinh ở 3 khu vực Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và TP.HCM. Thí sinh đoạt danh hiệu Chuông vàng vọng cổ sẽ nhận tặng thưởng 100 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.