Thí sinh nhí 'gồng mình' trong cuộc đua người lớn

07/12/2013 10:30 GMT+7

(TNO) Sự xuất hiện của các thí sinh nhí trong những sân chơi truyền hình dù nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhưng bên cạnh đó, không ít những nỗi xót xa...

(TNO) Sự xuất hiện của các thí sinh nhí trong những sân chơi truyền hình dù nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhưng bên cạnh đó, không ít những nỗi xót xa...

>> Bí mật của những “tài năng nhí”
>> Sốt với tài năng nhí cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt

 
Sự xuất hiện của thí sinh nhí trong các sân chơi truyền hình thu hút nhiều sự chú ý của khán giả - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Thời gian gần đây các chương trình tìm kiếm tài năng dành cho trẻ em xuất hiện ngày càng nhiều trên sóng truyền hình như Đồ rê mí, Giọng hát Việt nhí...

Bên cạnh đó là những chương trình dành cho mọi lứa tuổi như Vietnam's Got Talent cũng có sự tham gia của những thí sinh nhí và mới đây nhất là chương trình Vũ điệu đam mê - Got to dance.

Ban đầu, khán giả thích thú và bất ngờ trước những cô bé, cậu bé dễ thương với những bước nhảy điêu luyện như nhóm Những bước nhảy nhí, cặp đôi Tuấn Phong-Hương Giang, Thiên Thảo-Minh Quân, nhóm Ba thiên thần

Tuy nhiên, càng vào sâu, các thí sinh nhí không chỉ đấu với nhau mà còn phải đấu với các thí sinh khác. Trong cuộc chạy đua ấy, các em lại phải liên tục cố gắng để chứng tỏ sự tiến bộ qua các đêm thi mà không thể nhận sự ưu ái nào bởi lẽ đây không phải là cuộc chơi dành riêng cho các em.

Cũng bởi vì thế mà khi các clip phóng sự hậu trường về nhóm Ba thiên thần (nhóm thí sinh nhỏ tuổi duy nhất còn trụ lại) lên sóng, không ít khán giả cảm thấy xót xa khi các em dường như đang bỏ quên tuổi thơ của mình để lao theo những yêu cầu và đòi hỏi khắc nghiệt của cuộc thi.


Nhóm Ba thiên thần trong chương trình Vũ điệu đam mê - Ảnh: Phạm Thế Danh

Trong đêm thi vừa qua, chính các giám khảo cũng cảm thấy nghẹn ngào khi chứng kiến ba thí sinh nhí phải cố gắng thật nhiều cho bài thi của mình. Thậm chí, ban giám khảo đã khuyên các em nên dừng cuộc chơi vì sự khốc liệt của các vòng thi có vẻ đã trở nên quá sức với những cậu bé này.

Giám khảo Trần Ly Ly chia sẻ: "Cô rất kính phục các con vì sự khiêm tốn và ham học hỏi. Đấy là bước đệm để các con tiến xa hơn nữa. Đến hôm nay, cô nghĩ đã quá sức với các con. Đến thời điểm này, các con đã cố gắng và đã thành công rất nhiều nhưng trình độ và khả năng của mình có hạn nên mình có lẽ phải ngừng nghỉ để đi những bước dài hơn...".

Chắc hẳn, bên dưới hàng ghế khán giả, không ít người cũng đồng tình với quan điểm này khi mà một đêm thi nữa lại sắp tới, các em lại phải “vật lộn” với những thử thách ngày càng khắc nghiệt trong chặng đua cuối...

Thiên Hương

>> Tài năng nhí trong Showbiz Việt - Kỳ 3: Chuyên nghiệp sớm quá là hại các em
>> Tài năng nhí trong Showbiz Việt - Kỳ 2: 'Sao nhí' cũng chỉ là... trẻ con
>> Tài năng nhí trong Showbiz Việt - Kỳ 1: 'Sao nhí' giữa muôn trùng... thị phi
>> Tiếc thay những tài năng nhí! >> Got to dance: Mỹ Linh, Hương Tràm làm khách mời
>> Got to dance': Yến Trang 'chiếm chỗ' Hồ Ngọc Hà
>> Got to dance: Học sinh hy sinh cứu bạn trong cơn lũ lên sân khấu
>> Liveshow 5 'Got to dance': Nhóm OH bị loại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.