Thi nhau nhét tiền lên kiệu đức ông vùng Đông Bắc cầu may

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/03/2018 19:47 GMT+7

Trong lễ rước đức ông Trần Quốc Tảng, mệnh danh là "đức ông vùng Đông Bắc", tại lễ khai hội đền Cửa Ông , thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), nhiều người đã nhét tiền lẻ lên kiệu lễ để cầu may.

Ngày 18.3, hàng vạn người dân khắp nơi đổ về phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả để dự lễ khai hội đền Cửa Ông. Đáng chú ý, phần rước của 28 đoàn lễ đã thu hút hàng vạn người cùng diễu hành, thậm chí nhiều người còn nhét tiền lên kiệu cầu may.
Đền Cửa Ông được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt  Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Lễ hội đền Cửa Ông được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Đền Cửa Ông cũng là một trong những di tích nhà Trần nổi tiếng vùng Đông bắc. Đền thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (con trai thứ ba của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn), người có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, ngự trên một ngọn đồi cao khoảng 100 m, nhìn xuống vịnh Bái Tử Long ở phía nam. Đây cũng là nơi duy nhất thờ đầy đủ gia thất Trần Hưng Đạo và cận thần của ông, được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.
Ngoài phần lễ vẫn giữ nguyên nghi thức, phần hội cũng mở rộng hơn với 10 hội thi các trò chơi dân gian như cờ người, bịt mắt đập niêu, bịt mắt đánh trống, tổ tôm điếm, hội thi tiếng hát khu phố văn hóa…
Tỉnh Quảng Ninh đã huy động 500 công an để đảm bảo an ninh trật tự và yêu cầu xả trạm BOT Biên Cương để lễ hội diễn ra được thuận lợi.
Dưới đây là hình ảnh lễ hội đền Cửa Ông 2018:
Hàng vạn người dân có mặt từ trưa 18.3 để dự lễ hội đền Cửa Ông Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Nhiều người nhét tiền lẻ cầu may vào kiệu Đức Ông đặt giữa sân đình Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Ai cũng cố nhét tiền thật sâu vào bên trong kiệu để được may mắn Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Dù lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng nhiều người vẫn cố tình nhét tiền vào trong kiệu Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Xung quanh kiệu có rất nhiều tiền lẻ Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Người của nhà Đền phải dọn tiền đem về cho Ban tổ chức Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Từ năm 2017, Lễ hội đền Cửa Ông được công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Tâm điểm của lễ hội là màn rước kiệu với sự tham dự của hàng vạn người Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc mỗi khi đoàn rước kiệu đi qua phố Cửa Ông Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Người dân lập bàn lễ cầu bình an khi đoàn rước kiệu đi qua nhà mình Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Đoàn rước kiệu đi một vòng quanh phố Cửa Ông rồi ra bờ vịnh Bái Tử Long Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Người dân dõi màn rước Đức Ông trên vịnh Bái Tử Long Ảnh Lã Nghĩa Hiếu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.