Thi múa về Thăng Long - Hà Nội và biển đảo

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
05/06/2018 07:04 GMT+7

Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội vừa phát động cuộc thi tác phẩm múa Thăng Long - Hà Nội và biển đảo.

Cuộc thi hướng tới ngày giải phóng thủ đô 10.10 này còn có mục tiêu phát huy tài năng và lòng yêu nghề của các biên đạo trẻ đang sống và học tập tại các đoàn, trường nghệ thuật trên phạm vi Hà Nội.
Theo thể lệ, đối tượng dự thi bao gồm: các biên đạo múa tại các đoàn, trường nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội. Đặc biệt, cuộc thi sẽ ưu tiên các biên đạo múa trẻ. Các tác phẩm dự thi có nội dung: ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; Thăng Long - Hà Nội xưa và nay; biển đảo. Hình thức dự thi là múa độc lập, thời lượng không quá 7 phút. Các thí sinh có thể tham gia nhiều thể loại như múa dân gian, múa truyền thống, múa hiện đại, múa đương đại mang bản sắc dân tộc VN và các tác phẩm múa ngắn.
Dự kiến, thời gian sơ khảo bắt đầu từ ngày 1 - 15.9; chung khảo từ ngày 25.9 - 5.10. Ban tổ chức cũng dự kiến trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và nhiều giải ba.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.