Thêm cơ hội cho thí sinh Hoa khôi Áo dài Việt Nam tại trường đấu Quốc tế

02/04/2016 15:27 GMT+7

(iHay) Top 5 vào chung kết Hoa khôi Áo dài Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia hai cuộc thi lớn Hoa hậu Hòa bình Thế giới và Hoa hậu Du lịch Quốc tế.

(iHay) Top 5 chung kết Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới 2016 sẽ có thêm cơ hội đại diện Việt Nam tham dự hai cuộc thi lớn: Hoa hậu Hoà bình Thế giới (Miss Grand International) và Hoa hậu Du lịch Quốc tế (Miss Tourism International). 

>> Lan Khuê được khen ngợi sau phần thi Top Model
>> Thúy Vân chúc Lan Khuê có thành tích tốt tại Hoa hậu Thế giới 2015

Các thí sinh tham gia vòng sơ loại của Hoa khôi Áo dài Việt Nam - Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới 2016
Theo đơn vị thực hiện cuộc thi, top 5 lọt vào vòng chung kết Hoa khôi Áo dài Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đại diện Việt Nam tham dự 2 cuộc thi lớn là Hoa hậu Hoà bình Thế giới (Miss Grand International) và Hoa hậu Du lịch Quốc tế (Miss Tourism International) bên cạnh ba cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World), Hoa hậu Quốc tế (Miss International) và Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational). 
Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao trên toàn quốc, 18 gương mặt xuất sắc nhất Hoa khôi Áo dài Việt Nam đã được chọn ra, chuẩn bị bước vào Lâu đài sắc đẹp. Theo đó, các thí sinh sẽ trải qua các lớp huấn luyện trong 9 tuần với 9 chủ đề khác nhau như: Định hình cá tính, Phụ nữ và cách làm đẹp, Vẻ đẹp hình thể, Hiểu biết về văn hóa truyền thống, Nghi thức ngoại giao, Ứng xử và Phỏng vấn, Hoạt động cộng đồng, Tài năng và Làm thế nào để trở thành nữ hoàng.
Các thí sinh Hoa khôi Áo dài Việt Nam điền thông tin đăng ký thi vòng loại
Hiện chương trình đã lựa chọn ra được 18 gương mặt xuất sắc để bước vào Lâu đài sắc đẹp. Tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào ngày 5.4 trên kênh VTV6

Hình ảnh cận cảnh quá trình khổ luyện để hoàn thiện bản thân và con đường chạm tay đến chiếc vương miện cao quý sẽ được ghi hình 24/24 giờ. Chương trình sẽ phát sóng trên kênh VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 19 giờ 55 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 5.4.
Được biết, thí sinh đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam sẽ nhận được giải thưởng trị giá 1,1 tỷ đồng, trong đó bao gồm 100 triệu đồng tiền mặt và quyền đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Thế giới (Miss World); Á khôi 1, 2, 3 và 4 sẽ nhận được giải thưởng đồng hạng là 530 triệu đồng, trong đó bao gồm 30 triệu đồng tiền mặt và quyền đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Quốc tế (Miss International) và Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational), Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International) và Hoa hậu Du lịch Quốc tế (Miss Tourism International). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.