Thế giới năm 2020 đầy biến động qua những bức ảnh

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
15/12/2020 11:46 GMT+7

Những ngày sau cùng của năm 2020 dần trôi qua. Thế giới đã trải qua một năm đầy biến động mà đỉnh điểm là đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu được thể hiện qua những bức ảnh lay động lòng người.

Với tiêu đề Những bức ảnh của năm, nhiều góc máy đậm đặc chất phóng sự, lột tả những gì bất ổn nhất cũng như giây phút bình lặng hiếm hoi nhưng đầy nước mắt của năm 2020 được hãng tin Reuters chọn lọc sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn khá bao quát về cuộc sống con người trong năm 2020.

Nhân viên y tế Hashim chào con gái qua cánh cửa đóng kín thời điểm buộc phải giãn cách xã hội khi làm việc trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở New York ngày 11.4.

ẢNH: JOY MALONE

Nhân viên y tế Gabriel Cervera gọi điện cho gia đình bệnh nhân Covid-19 đã qua đời tại Trung tâm y tế United Memorial ở Houston, Texas, Mỹ

ẢNH: CALLAGHAN O’HARE

Giám đốc nhà tang lễ Gerald J.Neufeld - Omar Rodriguez - tại New York (Mỹ) nhìn các quan tài của bệnh nhân qua đời vì Covid-19 ngày 26.4

ẢNH: BRYAN SMITH

Cụ bà Louise Gombeer bị Covid-19 nhìn ra ngoài cửa sổ đúng ngày sinh nhật lần thứ 100 của mình tại nhà dưỡng lão ở Brussels, Bỉ. Ảnh chụp ngày 4.11

ẢNH: JOHANNA GERON

Người lao động nhập cư chen chúc bên ngoài bến xe chờ về quê trong thời gian 21 ngày giãn cách xã hội vì Covid-19 ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh chụp ngày 28.3

ẢNH: ANUSHREE FADNAVIS

Bé sơ sinh Phúc An (13 ngày tuổi) chào đời tại Hà Nội ngày 1.4 đeo mạng che mặt rời nhà đi tiêm chủng khi Việt Nam bắt đầu nghiêm ngặt áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nhằm chặn đứng sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng

ẢNH: KHAM

Một người đàn ông bị thương kẹt dưới gầm xe bán tải sau vụ nổ ở cảng Beirut, Lebanon ngày 4.8

ẢNH: MOHAMED AZAKIR

Bé gái Palestine đã khóc khi được người chú an ủi sau khi quân đội Israel phá hủy ngôi nhà gia đình cô gần thành phố Hebron

ẢNH: MUSSA QAWASNA

Một phụ nữ Ethiopia cùng con gái trốn chạy khỏi cuộc giao tranh ở Tigray (Ethiopia) ngày 22.11

ẢNH: MOHAMED ABDALLAH

Giọt nước mắt của một phụ nữ da màu khi nhìn thấy xe ngựa chở thi thể George Floyd – người bị cảnh sát ghì cổ đến chết làm dấy lên hàng loạt cuộc biểu tình ở Mỹ chống nạn phân biệt chủng tộc. Ảnh chụp tại Pearland, Texas ngày 9.6

ẢNH: CARLOS BARRIA

Người đàn ông chống lại cảnh sát trong cuộc biểu tình phản đối chính phủ ở Bangkok, Thái Lan ngày 16.10

ẢNH: JORGE SILVA

Một cuộc biểu tình ở Baghdad, Iraq ngày 21.1

ẢNH: KHALID AL-MOUSILY

Nữ khoa học gia Uganda - Stella Nyanzi phản ứng với cảnh sát vì lên tiếng phản đối cách chính phủ phân phối thực phẩm cứu trợ và ngăn chặn đại dịch Covid-19 ở Kampala, Uganda ngày 18.5

ẢNH: ABUBAKER LUBOWA

Bức ảnh xếp hàng chờ nhận lương thực tại khu tái định cư gần ngoại ô Laudium, Pretoria, Nam Phi ngày 20.5 đặc tả tình cảnh khó khăn của người dân

ẢNH: SIPHIWE SIBEKO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.