'Thanh gươm diệt quỷ' trở thành phim Nhật ăn khách số 1 thế giới

Thế Sang
Thế Sang
26/02/2021 19:34 GMT+7

Theo nguồn tin tổng hợp từ các trang như Anime News Network , Gamerant ... Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận là phim hoạt hình Nhật Bản ăn khách nhất thế giới tính đến ngày 26.2.

Sau khi lập kỳ tích tại quê nhà Nhật Bản là trở thành phim ăn khách nhất nơi đây, phim Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train) của đạo diễn Haruo Sotozaki tiếp tục lập kỳ tích mới tại phòng vé thế giới. Theo cập nhật của các trang tin phim ảnh tính đến chiều ngày 26.2, tác phẩm "làm mưa làm gió" phòng vé thời gian qua này chính thức cán mốc tổng doanh thu toàn cầu (ở các thị trường châu Á, chính yếu vẫn là Nhật Bản) trên 401 triệu USD mà chưa có sự giúp sức của hai thị trường lớn bậc nhất thế giới là Trung Quốc và Bắc Mỹ.
Cụ thể hơn, Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận đã bán được hơn 27,45 triệu vé ở xứ sở hoa anh đào, thu về trên 37,7 tỉ yên Nhật (tức trên 362 triệu USD). Ở các phòng vé châu Á khác, "con cưng" của hãng Toho và Aniplex kiếm được hơn 7,4 tỉ won ở Hàn Quốc (gần 6,7 triệu USD), ở Đài Loan thu về tổng cộng trên 22,48 triệu USD, trên 4,2 triệu USD ở Thái Lan, hơn 3,75 triệu USD ở Hồng Kông, trên 1,83 triệu USD ở Singapore và trên 701.000 USD ở Việt Nam. Các số liệu trên có sự chênh lệch về mặt thời gian thu thập số doanh thu, tuy vậy vẫn cho thấy sức hút rất lớn của "siêu phẩm" điện ảnh này ở các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. 

Theo nhiều nguồn tin, Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận thời gian tới sẽ được chiếu ở các thị trường phim Anh ngữ

Ảnh: Toho

Với thành tích "khủng" này, Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận chính thức vượt bom tấn Spirited Away (Vùng đất linh hồn) của đạo diễn Hayao Miyazaki vốn sở hữu tổng số doanh thu trên 395 triệu USD (theo số liệu cập nhật của The Numbers) để trở thành phim anime ăn khách số 1 trên thế giới. Xuất xưởng 19 năm trước, từng kỷ lục mà Vùng đất linh hồn, tác phẩm anime đầu tiên của Nhật Bản đoạt giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất, lần lượt bị đạp đổ bởi Thanh gươm diệt quỷ
Bộ phim điện ảnh của đạo diễn Haruo Sotozaki nối tiếp các diễn biến trong loạt phim truyền hình cùng tên trước đó ra mắt năm 2019. Loạt phim này được chuyển thể từ series truyện tranh cùng tên của họa sĩ manga Koyoharu Gotōge kể về cậu bé Tanjiro, người có gia đình bị quỷ sát hại và cố gắng trở thành kiếm sĩ để diệt trừ giống loài khát máu. Hiện các nhà sản xuất đã tung trailer cho mùa thứ 2 của loạt phim này mang tên Thanh gươm diệt quỷ: Phố đèn đỏ, tiếp tục dựa trên nguyên tác của Koyoharu Gotōge và các sự kiện sẽ nối tiếp phần phim điện ảnh. Nhật Bản đã gửi Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận tranh giải Oscar lần thứ 93 tới. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.