Tháng vàng du lịch di sản Huế

24/08/2013 03:00 GMT+7

Ngày 23.8, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã công bố Tháng vàng du lịch di sản Huế nhân kỷ niệm 20 năm quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và 10 năm Nhã nhạc - m nhạc cung đình Huế được vinh danh là di sản phi vật thể của nhân loại.

Ngày 23.8, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã công bố Tháng vàng du lịch di sản Huế nhân kỷ niệm 20 năm quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới và 10 năm Nhã nhạc - m nhạc cung đình Huế được vinh danh là di sản phi vật thể của nhân loại.

Theo đó, Tháng vàng du lịch di sản Huế, sẽ diễn ra từ 2 - 30.9 tại các điểm tham quan thuộc quần thể di tích cố đô Huế với chương trình khuyến mãi giảm giá dành cho khách du lịch đến Huế và miễn phí tham quan cho sinh viên, học sinh. 

Biểu diễn ca Huế trước điện Thái Hòa (Đại nội Huế) phục vụ du khách trong dịp Festival Huế 2012 -d
Biểu diễn ca Huế trước điện Thái Hòa (Đại nội Huế) phục vụ du khách trong dịp
Festival Huế 2012 - Ảnh: B.N.L
 

Du khách tham quan di tích Huế trong dịp này còn được thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, như: tái hiện lễ Đổi gác tại phía trước Ngọ Môn từ 9 giờ - 9 giờ 30 hằng ngày (bắt đầu từ 26.8); biểu diễn Đại nhạc tại Thế Miếu - Đại nội (từ 10 giờ - 10 giờ 15 và từ 16 giờ - 16 giờ 15 hằng ngày)...

Ngoài ra, trong dịp này còn có các sự kiện nổi bật khác như: triển lãm ảnh chủ đề Di tích Huế, ký ức và hiện tại (ở khu vực Trường lang Đại Cung Môn, Đại nội, Huế), Trưng bày sưu tập đồ sứ thời Nguyễn của nhà sưu tập Đoàn Phước Thuận, Trần Đắc Lực (Phú Yên) từ ngày 18.9 tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (số 3 Lê Trực, Huế)…

Bùi Ngọc Long

>> Ký kết hợp tác bảo tồn di sản Huế với Luang Prabang
>> 3 Tuần lễ vàng du lịch di sản Huế
>> Nhiều chương trình hấp dẫn trong tuần Di sản Huế - Tuần lễ du khách
>> Người phụ nữ Đức sống với di sản Huế
>> Quản lý, bảo vệ tổng thể khu di sản Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.