Tạo tác phẩm nghệ thuật từ rác thải đại dương

05/06/2016 09:33 GMT+7

17 loài động vật biển được làm từ những sản phẩm nhựa rác thải được vớt lên từ Thái Bình Dương, hiện đang được trưng bày ở triển lãm Flash the Marlin tại Washington, DC (Mỹ), nhằm lên tiếng báo động về vấn nạn rác thải đại dương.

Triển lãm thuộc dự án Washed Ashore, hiện đang được trưng bày tại Vườn bách thú quốc gia Smithsonian, Washington, DC (Mỹ), thu hút đông đảo các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ.Các tác phẩm nghệ thuật làm từ rác thải đại dương này có tên: See More the Sea Lion Pup, Flash the Marlin, the Whale Ribcage, the Fish Bite Fish, The Water Bottle Jelly, the Lidia the Seal, The Octavia the Octopus, the Priscilla the Parrot Fish… tái hiện rất sinh động các sinh vật biển như sư tử biển, sứa, cá…
Tại buổi triển lãm, nghệ sĩ Angela Haseltine Pozzi - đồng thời cũng là người sáng lập ra dự án Washed Ashore, đã trực tiếp đứng bên cạnh các tác phẩm để giới thiệu thêm cho các em nhỏ. Bà cũng trưng bày tại đây các chất liệu thường dùng từ rác thải đại dương để tạo nên các tác phẩm nghệ thuật trên như: đế giày, nắp máy ảnh, chai lọ nhựa, miếng da cũ, đồ chơi bằng nhựa…
Dưới đây là một số tác phẩm làm từ rác thải đại dương:


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.