Tặng bộ sưu tập tem chân dung Bác Hồ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

10/12/2019 06:28 GMT+7

Trong lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM vào sáng qua 9.12, bảo tàng đã tiếp nhận những hiện vật tặng của các cá nhân, đơn vị và các nhân chứng lịch sử.

Trong đó, đáng chú ý là bộ sưu tập tem chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do thế giới và Việt Nam phát hành, được ông Hoàng Anh Thi - Chủ nhiệm CLB Vietstamp tặng. Bộ sưu tập này gồm có: bộ tem kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam phát hành ngày 11.5.1990; 3 con tem do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phát hành ngày 11.5.1990; 1 con tem do nước Cộng hòa Dân chủ Madagascar (nay là Cộng hòa Madagascar) phát hành ngày 19.5.1990 (đây là con tem thuộc bộ tem duy nhất trên thế giới có in tiêu đề tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam); 1 con tem do Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết phát hành ngày 3.2.1990; 1 con tem do Cộng hòa Cuba phát hành ngày 19.5.1990 và 1 con tem do Cộng hòa Ấn Độ phát hành ngày 17.5.1990 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 2 con tem trong bộ kỷ niệm lần thứ 59 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Việt Nam phát hành tháng 5.1949 - mẫu 2đ và tháng 12.1950 - mẫu 5đ (đây là bộ tem duy nhất trên thế giới được in thủ công trên giấy dó).
Bên cạnh đó, bảo tàng còn tiếp nhận các huân chương, kỷ vật do Hồ Chủ tịch tặng các cán bộ, chiến sĩ đã lập nhiều thành tích trong kháng chiến cứu nước: Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì (năm 1962), Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba (1964) của thiếu tướng Phan Khắc Hy (nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ nhiệm Chính trị Cục Không quân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân, Chính ủy Bộ Tư lệnh 470, Phó tư lệnh Đoàn 559 - Bộ Tư lệnh Trường Sơn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM khóa III); Huân chương Độc lập hạng ba của ông Trương An (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Vụ trưởng Vụ Chính sách Ủy ban Dân tộc T.Ư...); Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì (1964), Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng ba (1962) của ông Lê Hùng Phước (được Bộ Tổng tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ đi B, ông cùng đồng đội ra Bắc vào Nam và vận chuyển vũ khí); chiếc đồng hồ để bàn của ông Võ Tánh Nhân (từng là cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1960)...
Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bên cạnh đó còn phối hợp với Trường đại học Mỹ thuật TP.HCM triển lãm Tranh cổ động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và triển lãm Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM 40 năm hình thành và phát triển. Triển lãm kéo dài đến hết tháng 1.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.