'Tấm và hoàng hậu' tái ngộ khán giả

Tố Tâm
Tố Tâm
11/08/2019 05:57 GMT+7

Khởi hứng từ truyện cực ngắn Tấm khóc, Bụt hiện ra của nhà văn Nhật Chiêu, vở kịch Tấm và hoàng hậu là một góc nhìn khác về câu chuyện cổ tích quen thuộc Tấm Cám.

“Biên kịch Nguyễn Phát đã gợi suy một vấn đề ngoại cổ tích, dựng nên giả thiết về phạm trù đạo đức nội tại, khi lòng ham muốn quyền lực đã tàn phá trái tim trong sáng của nàng Tấm. Một ý tưởng mạo hiểm, hợp thời và sâu sắc”, đạo diễn Việt Linh, Giám đốc nghệ thuật của Sân khấu Hồng Hạc (TP.HCM), cho biết.
Tấm và hoàng hậu khởi phát là một dự án nhỏ của CLB chuyên ngành văn học thuộc Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, ra mắt năm 2013.
Năm 2016, vở này từng công diễn tại Sân khấu Hồng Hạc. Trong lần tái ngộ này, Tấm và hoàng hậu (biên kịch: Nguyễn Phát, đạo diễn: Tây Phong) sẽ được Sân khấu Hồng Hạc giới thiệu tại Nhà hát TP.HCM vào tối 8.9 với sự tham gia của các diễn viên: Lê Chi Na (vai Tấm - ảnh), Khánh Tiên (vai Cám), Trần Ngọc Vàng (vai Vua)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.