Tạm ngưng viết văn để bán hải sản sạch

26/06/2016 06:00 GMT+7

Do bức xúc về thực phẩm bẩn, ngay sau khi hoàn tất tiểu thuyết Yêu trên đỉnh Kilimanjaro và tập truyện ngắn Đàn bà tuổi 30, nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang đã quyết định tạm ngừng viết để mở công ty, nhà hàng chuyên về nông, hải sản sạch, trước hết là tôm cua cá tự nhiên, sau là gia súc gia cầm và rau sạch.

Quỳnh Trang hớn hở cho biết nhà hàng Hải sản 2CUA (TP.HCM) của chị hiện được nhiều bạn bè trong làng văn, làng báo và độc giả ủng hộ.
Trước khi vào Sài Gòn lập nghiệp, Nguyễn Quỳnh Trang từng xuất bản 7 tác phẩm văn học, được độc giả yêu thích: 1981, Nhiều cách sống, Cho một hành trình, 24 giờ, Mất ký ức, Đi về không điểm đến, 9x09. Bên cạnh công việc viết văn, làm báo, chị còn thường xuyên được mời làm người dẫn chương trình truyền hình, làm giám khảo game show, tham gia các talk show, hội thảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.