Tạm dừng dự án phù điêu 86 tỉ đồng ở Quy Nhơn

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
26/09/2019 06:08 GMT+7

Chiều 25.9, một nguồn tin cho biết tại hội nghị diễn ra cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã cho ý kiến dừng thực hiện dự án tạc bức phù điêu có chủ đề “Lạc Long Quân - Âu Cơ và cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” tại vách núi Bà Hỏa ở ngã năm Đống Đa, TP.Quy Nhơn, để tập trung cải tạo nút giao thông này.

“Trước mắt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu tập trung cải tạo nút giao thông tại ngã năm Đống Đa cho thông thoáng, đảm bảo an toàn, tránh xung đột giao thông. Đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chờ khi nào hoàn thành xong nút giao thông rồi mới tính tiếp đến chuyện có triển khai dự án này hay không”, nguồn tin cho biết.
Thời gian qua, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành khảo sát để lập hồ sơ dự án, lấy ý kiến rộng rãi để triển khai phù điêu nói trên. Theo thiết kế, bức phù điêu này có tổng chiều dài 81,5 m, vị trí cao nhất 35 m và hệ thống sân vườn, cảnh quan kiến trúc phụ trợ khoảng 3.000 m2... với tổng kinh phí xây dựng khoảng 86 tỉ đồng (bao gồm nguồn ngân sách do tỉnh quản lý, kêu gọi tài trợ xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác).
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng dự án nói trên chưa phù hợp, khu vực triển khai dự án chưa đảm bảo về an toàn giao thông, nguồn kinh phí triển khai dự án lớn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.