Tái hiện nhiều hoạt động bị lãng quên trong ngày tết cổ truyền tại Tet Festival 2020

30/12/2019 06:03 GMT+7

Lễ hội tết cổ truyền Tet Festival 2020 diễn ra từ 10 - 21 giờ mỗi ngày từ ngày 3 - 5.1.2020 tại công viên Lê Văn Tám, TP.HCM sẽ xoay quanh nhiều hoạt động đặc sắc như: trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét, thưởng thức các món ăn đặc sản của từng vùng miền địa phương, hòa mình vào trò chơi dân gian...

Chương trình lễ hội (Sở Du lịch TP.HCM và Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức) chú trọng việc mang đến cho các gia đình và đặc biệt các thanh - thiếu nhi cơ hội trải nghiệm tết cổ truyền, hiểu thêm về giá trị của ngày tết và các nghi thức trong những ngày lễ tết cũng như những câu chuyện từ ý nghĩa của lễ dâng hương cầu nguyện ngưỡng vọng ông bà, lễ cúng giao thừa đến câu chuyện Lang Liêu về sự tích bánh chưng bánh dày, chuyện thú vị của cây nêu ngày tết...
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ đã làm mất dần không gian của trò chơi truyền thống, tại Tet Festival 2020, các trò chơi dân gian phổ biến trong những ngày tết cổ truyền như: đập bóng nhựa, đánh đáo, nhảy dây, nhảy sạp, đi cầu kiều... sẽ được bài trí tại khu vực chơi tết để du khách có thể trải nghiệm. Bên cạnh đó, trong hoạt động chơi tết sẽ có khu không gian bánh tết để giới thiệu về bánh chưng, bánh tét; hướng dẫn du khách cùng giao lưu gói bánh chưng, bánh tét với các hoa hậu, á hậu, nam vương và người nổi tiếng...
* Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, cho biết nhằm góp phần bảo tồn và lưu giữ nét văn hóa truyền thống ngày tết, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, trải nghiệm cho người dân, du khách, đặc biệt là trẻ em, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tái hiện phiên chợ tết qua chương trình Phiên chợ ngày tết nhân dịp xuân Canh Tý 2020. Phiên chợ sẽ diễn ra từ 9 giờ ngày 11.1.2020 (nhằm ngày
17 tháng chạp) đến 16 giờ ngày 12.1.2020. Phiên chợ có các chương trình đặc sắc như: triển lãm các gian hàng phiên chợ tết, trong đó trưng bày và bán các mặt hàng là sản phẩm đặc trưng của địa phương như: nước mắm Nam Ô, bánh khô mè Cẩm Lệ, bánh tráng Túy Loan, nông sản an toàn, sản phẩm đồ khô...
Bên cạnh đó, khi tham gia phiên chợ, công chúng được tự tay làm những sản phẩm truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân như: viết thư pháp, nặn tò he, gói bánh chưng, bánh tét, têm trầu...; các trò chơi dân gian: nhảy sạp, bịt mắt đập trống, nhảy bao bố, ném lon, kéo co, đi gáo dừa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.