Tái hiện lễ dựng cây nêu ngày tết tại Đại Nội, Huế

01/02/2016 16:54 GMT+7

Sáng 1.2, tức 23 tháng chạp năm Ất Mùi, tại Đại Nội (TP.Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ dựng cây nêu (thướng tiêu) theo các nghi tiết của hoàng cung xưa.

Sáng 1.2, tức 23 tháng chạp năm Ất Mùi, tại Đại Nội (TP.Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ dựng cây nêu (thướng tiêu) theo các nghi tiết của hoàng cung xưa.
 
 

Lễ rước cây nêu (là một cây tre dài 15 m) được khởi hành trang trọng lúc 8 giờ 30 phút tại cửa Hiển Nhơn do 10 lính vệ vác, cùng đội nghi thức và ban lễ nhạc cung đình đảm trách. Đám rước đi qua phía sau điện Thái Hòa, tiến về Thế Miếu (nơi thờ các vị vua triều Nguyễn) trong âm thanh của các bài tiểu nhạc.
Tại Thế Miếu, hương án với các lễ phẩm cùng đoàn bồi tự và đội đại nhạc đã sẵn sàng. Nghi thức dựng nêu gồm lễ bái, nghinh thần, khánh hạ được cử hành trong âm thanh trang nghiêm của đại nhạc. Tiếp đó, 10 lính vác nêu tiến hành dựng nêu lên, báo hiệu ngày tết đã đến trong hoàng cung.
Dưới thời Nguyễn, tục dựng nêu được tổ chức bài bản, thường vào ngày 23.12 âm lịch, đúng vào ngày đưa ông Táo như đánh dấu mốc cho việc tạm ngừng các công việc trong năm để đón tết. Về tâm linh, dân gian tin rằng cây nêu có tác dụng xua đuổi, trừ yểm ma quỷ, những điều xấu của năm cũ, chuẩn bị cho một năm mới an lành.
Lễ hạ nêu sẽ được tiến hành vào mùng 7 tết.
Hình ảnh lễ dựng nêu tại Đại Nội (TP.Huế) sáng 1.2:
Đội nghi lễ rước nêu từ cửa Hiển Nhơn
Cây nêu dài 15 m do 10 lính vệ vác
Đưa cây nêu vào cổng Hiển Lâm Các (Thế Miếu)
Cử hành lễ bái
Cột lễ phẩm vào cây nêu
Đưa cây nêu vào vị trí và dựng nêu lên
Cây nêu đã dựng xong
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.